Nguyên Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận lãnh án 3 năm tù

19/11/2008 23:59 GMT+7

* Cách chức một phó chủ tịch phường lừa dân Chiều 19.11, phiên tòa sơ thẩm (lần 2) vụ án sai phạm tài chính tại Công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận đã kết thúc.

Tại phiên tòa, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo: Nguyễn Trọng Hiếu - nguyên Giám đốc công ty về tội "cố ý làm trái..." và "thiếu trách nhiệm..."; Huỳnh Văn Mai - nguyên Phó giám đốc công ty, Vũ Mạnh Kha  - nguyên Kế toán trưởng và Lê Thị Cẩm Lang - nguyên Phó phòng kế toán về tội "cố ý làm trái...". Theo cáo trạng, từ năm 2000 - 2004, các bị cáo trên đã có hành vi: trích lập bổ sung 3 tháng tiền lương năm 2004, không thu thuế thu nhập các đại lý (ĐL), chi bổ sung hoa hồng, chi hỗ trợ phát triển mạng lưới ĐL, gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Căn cứ phần thẩm vấn tại phiên tòa và những chứng cứ liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Ninh Thuận xét thấy: việc trích lập bổ sung 3 tháng tiền lương năm 2004 hơn 1,335 tỉ đồng và chi bổ sung hoa hồng ĐL hơn 115 triệu đồng chưa đủ yếu tố buộc tội các bị cáo như cáo trạng đã truy tố. HĐXX chỉ công nhận hành vi phạm tội của các bị cáo đối với các việc: không thu thuế thu nhập của các ĐL gây thất thoát hơn 939 triệu đồng; chi hỗ trợ phát triển mạng lưới ĐL không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 664 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiếu 3 năm tù; Huỳnh Văn Mai 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; Vũ Mạnh Kha 2 năm tù và Lê Thị Cẩm Lang 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 28.12.2007, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 5 năm tù;  Mai 5 năm tù; Kha 4 năm 6 tháng tù và Lang 2 năm tù cho hưởng án treo. Sau đó, ngày 24.3.2008, HĐXX TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án, quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Ninh Thuận để điều tra, xét xử lại từ đầu.

*Trong cuộc họp hội đồng kỷ luật chiều 19.11, UBND Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND P.Thanh Khê Đông đối với ông Hồ Văn Mên, đồng thời có văn bản yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ những hành vi phạm tội của ông Mên.

Từ năm 2004 - 2008, ông Mên đã lợi dụng chức vụ là Phó chủ tịch Hội Nông dân và Phó chủ tịch UBND P.Thanh Khê Đông đứng ra làm đại diện cho hàng trăm hộ dân thực hiện 5 dự án vay vốn từ chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm cho dân nghèo, vay vốn từ các ngân hàng... Sự việc bị vỡ lở khi người dân phát hiện mình bị lừa khi các ngân hàng gửi giấy báo nợ. Được biết, chỉ riêng số tiền ông Mên mượn tên ngư dân để chiếm đoạt vốn vay ưu đãi vào khoảng 1,5 tỉ đồng. Chiều cùng ngày, Quận ủy Thanh Khê cũng có cuộc họp để kỷ luật Đảng ông Mên.

Thiện Nhân -  Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.