Diễn biến trái chiều tại Hội nghị Cancun

02/12/2010 23:18 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc hôm 1.12 thể hiện những tín hiệu cho thấy 2 bên có thể đạt đồng thuận về một vấn đề quan trọng tại Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu ở Cancun, Mexico.

Đó là việc kiểm soát và công bố lượng khí thải, thậm chí cho phép các nước khác kiểm tra tài liệu của mình. AP dẫn lời nhà đàm phán Trung Quốc Tô Vỹ nhận định quan điểm của Bắc Kinh và Washington về vấn đề này không khác biệt lắm. Đại diện của Mỹ Jonathan Pershing thì khẳng định 2 nước đã “bỏ rất nhiều công sức thảo luận những điểm gây tranh cãi và hướng giải quyết”.

Trong khi đó, Nhật Bản lại gây hoang mang khi từ chối kéo dài Nghị định thư Kyoto sau khi nó hết hiệu lực vào năm 2012. Tokyo cho rằng không có lý do gì để “tự trói tay” vào các hiệp ước môi trường trong khi Washington và Bắc Kinh đứng ngoài cuộc. Sau tuyên bố của Nhật, AFP dẫn lời Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dự đoán hội nghị lần này “sẽ không mang lại kết quả gì”.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.