Phơi nắng để tránh ung thư phổi

18/12/2007 23:48 GMT+7

Thiếu ánh nắng mặt trời có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi ở người. Hãng tin BBC hôm qua dẫn kết quả khảo sát của các chuyên gia Đại học California (Mỹ) cho biết điều đó. Sau khi khảo sát số liệu của 111 nước, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng tỷ lệ bị ung thư phổi ở những nước nằm xa xích đạo nhất, tức ít nắng nóng nhất, là cao nhất.

Các nhà khoa học cho rằng việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giúp da sản sinh vitamin D, loại vitamin có tác dụng ngăn cản sự phát triển của khối u ung thư. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng tiếp xúc với nắng quá nhiều cũng làm tăng nguy cơ ung thư da.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.