Hải quân Nhật có thể trở lại Ấn Độ Dương

13/11/2007 00:52 GMT+7

Ủy ban đặc biệt chống khủng bố và tái thiết Iraq thuộc Hạ viện Nhật Bản hôm 12.11 đã thông qua dự luật cho phép nước này nối lại sứ mệnh tiếp nhiên liệu cho tàu của liên quân ở Ấn Độ Dương để hỗ trợ các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan.

Tàu chiến Nhật Bản bắt đầu tiếp nhiên liệu tại Ấn Độ Dương từ năm 2001 sau khi Mỹ đổ quân vào Afghanistan, nhưng công tác này đã bị ngưng lại từ ngày 1.11 vừa qua sau khi đảng đối lập nắm Thượng viện từ chối thông qua dự luật kéo dài sứ mệnh trên. Để có thể được nhanh chóng thông qua, dự luật mới giới hạn nhiệm vụ của hải quân Nhật Bản  ở phạm vi cung cấp dầu và nước cho các tàu tuần tra chống khủng bố và chống buôn lậu tại Ấn Độ Dương. Tàu Nhật sẽ không được phép tiếp dầu cho những tàu có hành động tấn công quân sự hoặc các chiến dịch giải cứu và viện trợ nhân đạo liên quan trực tiếp đến Afghanistan. Dự đoán dự luật trên sẽ nhanh chóng được thông qua trong phiên họp toàn thể tại Hạ viện vào hôm nay.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.