Thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/05/2024 06:22 GMT+7

Sáng 30.4, tại kỳ đài phía bắc, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông', mừng 49 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024) và 52 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2024) với điểm nhấn là lá cờ Tổ quốc rộng 134 m².

Đúng 7 giờ, trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, các đại biểu gồm lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, người dân địa phương, các bạn trẻ... trang nghiêm chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh kỳ đài Hiền Lương lịch sử.

Buổi lễ thượng cờ được thực hiện trong không khí trang nghiêm

Buổi lễ thượng cờ được thực hiện trong không khí trang nghiêm

THANH LỘC

Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" là lễ hội thường niên, được tỉnh Quảng Trị tổ chức ở bên sông Hiền Lương. Nơi đây là chứng tích lịch sử mang trên mình nỗi đau chia cắt đất nước suốt hơn 20 năm ròng rã, chứng kiến cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, nơi thể hiện khát vọng hòa bình bất diệt của người Việt Nam làm lay động mạnh mẽ, sâu sắc lương tri nhân loại.

Thông qua lễ thượng cờ, lãnh đạo tỉnh gửi gắm mong muốn giáo dục, bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khẳng định những thành quả vĩ đại mà dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó nêu cao ý chí, quyết tâm vượt qua thách thức, xây dựng quê hương Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.