TP.HCM: Cư dân băn khoăn việc đặt trạm xử lý nước thải đối diện với chung cư

Thúy Liễu
Thúy Liễu
29/03/2024 16:10 GMT+7

Tối 28.3, UBND Q.12 tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân liên quan việc xây dựng trạm xử lý nước thải, thuộc dự án khu tái định cư P.Tân Thới Nhất (quy mô 38 ha).

Đây là buổi đối thoại thứ 5 của UBND Q.12 với người dân, nội dung chính xoay quanh vấn đề tại sao lại đặt trạm xử lý nước thải đối diện chung cư với hơn 1.000 người sinh sống. Đa số cư dân chung cư bày tỏ băn khoăn về vấn đề khoảng cách an toàn, rủi ro trong quá trình xử lý trạm gây ô nhiễm môi trường, thẩm thấu nước thải vào nguồn nước sinh hoạt...

TP.HCM: Cư dân băn khoăn việc đặt trạm xử lý nước thải đối diện với chung cư
- Ảnh 1.

Phối cảnh trạm xử lý nước thải

THÚY LIỄU

Ông Phan Cường, Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.12, thông tin Bộ TN-MT đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư P.Tân Thới Nhất tại quyết định số 2990/QĐ-BTNMT ngày 4.11.2022. Trạm xử lý nước thải được đầu tư mới với công suất trung bình là 1.000m3/ngày đêm, cách chung cư Tín Phong 28m, đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tối thiểu là 15m. Chủ đầu tư cũng cho trồng nhiều dải cây xanh cách ly như chiêu liêu, hoàng nam, long não... để tăng mỹ quan cho dự án.

Ghi nhận ý kiến của cư dân chung cư Tín Phong, ông Đậu An Phúc, Phó chủ tịch UBND Q.12, cho biết luôn lắng nghe ý kiến của người dân, nếu thấy xác đáng sẽ tiến hành điều chỉnh ngay.

TP.HCM: Cư dân băn khoăn việc đặt trạm xử lý nước thải đối diện với chung cư
- Ảnh 2.

Ông Đậu An Phúc (giữa), Phó chủ tịch UBND Q.12 cùng lãnh đạo P.Tân Thới Nhất và Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực Q.12 tại buổi hội nghị

THÚY LIỄU

"Trạm xử lý nước thải là công trình ngầm dưới đất, bên trên chỉ có một nhà điều hành. Với công nghệ tiên tiến, quy chuẩn nghiêm ngặt của cơ quan chuyên môn, kết nối với trạm quan trắc môi trường của TP.HCM cùng với thực tiễn các trạm đã triển khai, tôi tin rằng trạm xử lý nước này sẽ không ảnh hưởng đến người dân. Sau khi xây dựng xong, trạm này chỉ được vận hành khi Bộ TN-MT cấp phép, ngoài giám sát của đơn vị chuyên môn, đại diện cư dân chung cư Tín Phong có thể đăng ký tham gia giám sát cộng đồng", ông Phúc nói.

Ngoài ra, UBND Q.12 cam kết đến cuối năm 2024, toàn bộ dự án hạ tầng tái định cư này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.