Quy định khắt khe?

09/12/2006 22:43 GMT+7

Cô dâu không còn “zin” sẽ bị phạt. Đó là ý kiến của vị linh mục 37 tuổi, ngài Petrica Bratu (người Romania) với hy vọng luật lệ mới nếu được thông qua sẽ ngăn chặn được tình trạng "ăn cơm trước kẻng" ngày càng phổ biến ở nước này.

Số tiền bị phạt sẽ dao động từ 20 đến 118 USD, trong khi mức lương trung bình hằng tháng chưa tới 200 USD. Theo đề xuất của linh mục, số tiền phạt nặng hay nhẹ phụ thuộc vào mức độ quan hệ giữa 2 người trước khi cưới. Nếu chỉ mới sống chung với nhau thì sẽ bị phạt mức thấp nhất, còn nếu cô dâu “đeo trống” hoặc đã có con thì sẽ phải "lĩnh án" 118 USD. Trong khi linh mục Petrica cho rằng quan điểm của mình sẽ giúp giới trẻ nhận thức được hôn nhân là thiêng liêng như thế nào thì không ít thanh niên phàn nàn: "Đám cưới sẽ ngày càng tốn kém cho mà xem!".

Phương An
(Theo Ananova)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.