Bình Thuận: Đêm tôn vinh du lịch và xác lập kỷ lục Việt Nam

24/10/2007 14:59 GMT+7

(TNO) Vào lúc 20 giờ tối qua (23.10) tại quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tôn vinh 29 đơn vị có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển du lịch địa phương.

Nhân dịp 12 năm sự kiện “nhật thực toàn phần” diễn ra tại Phan Thiết - Bình Thuận (24.10.1995 -24.10.2007), Sở du lịch, Sở VHTT Bình Thuận phối hợp với Công ty Vietking tổ chức “đêm hội tôn vinh kỷ lục Việt Nam” và công bố 9 kỷ lục mới được xác lập thuộc tỉnh Bình Thuận.

Đó là các kỷ lục: Là tỉnh có diện tích và sản lượng thanh long nhiều nhất nước Việt Nam; là tỉnh có nhiều resort nhất (70 khu resort); là nơi có thương hiệu nước mắm lâu đời nhất (thương hiệu Liên Thành); ngôi chùa Phật Quang ở Phan Thiết có chiếc “mõ gia trì” bằng gỗ to nhất và được làm lâu đời nhất; nơi có lễ hội Nghinh Ông - Quan thánh Đế quân lớn nhất Việt Nam; nơi có đồi cát (Mũi Né) thay hình đổi dạng nhiều nhất Việt Nam; nơi có bãi đá ven biển (bãi đá Cổ Thạch) nhiều màu sắc, hình dạng nhất Việt Nam; là địa phương đầu tiên trong cả nước nuôi thành công giống tảo Spirulina, được Tố chức nông lương và Tồ chức Y tế thế giới công nhận; là nơi có con rồng xanh dài nhất Việt Nam (dài 49 mét).

Tiếp theo “ngày du lịch Bình Thuận”, hôm nay 24.10 UBND tỉnh tổ chức hội thảo “ Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và hình ảnh điểm đến”  với sự tham gia của hang trăm doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh tham gia.

Tin, ảnh: Quế Hà - Đỗ Hữu Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.