Y án những kẻ chém bạn nhậu

30/10/2008 00:59 GMT+7

Hôm qua 29.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm 17 năm tù đối với Nguyễn Văn Minh Tuấn (21 tuổi), 10 năm tù đối với Ngô Thanh Tuấn (20 tuổi), 7 năm tù đối với Nguyễn Minh Mẫn (21 tuổi) và 4 năm tù đối với Trần Văn Vương (18 tuổi).

Các bị cáo trên đều ngụ tại Đồng Nai và bị tuyên án về hai tội "giết người" và "cố ý gây thương tích". Tối 2.3.2006, Minh Tuấn cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở Biên Hòa, Đồng Nai thì gặp nhóm của Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Quốc Dũng nên cùng vào nhậu chung. Trong lúc nhậu, Dũng và Thanh Tuấn có lời nói chọc ghẹo khiến Minh Tuấn tức giận bỏ đi. Sau đó, Minh Tuấn tập hợp các bị cáo trên đem theo mã tấu quay lại chém Nguyễn Thanh Tuấn bị thương tích 47%, Dũng bị thương tích 25%...

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.