Cà Mau hướng đến xóa nghèo bền vững

15/11/2013 09:44 GMT+7

Từ nay đến năm 2015, Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm (khoảng 6.000 hộ). Riêng các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và vùng bãi ngang ven biển giảm mỗi năm 4%.

 
Cà Mau sẽ có nhiều chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh: Chí Tín

 

Dồn sức cho người nghèo

Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2015, nhằm tạo cơ hội cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển, đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, vượt qua nghèo đói vươn lên làm giàu; đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người nghèo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 
Theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2015, Cà Mau phấn đấu có 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; 50% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển cơ bản hoàn thành công trình hạ tầng thiết yếu; 30% xã thuộc Chương trình 135 và ấp đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đói nghèo…

Cụ thể, tỉnh sẽ nâng mức chuẩn hộ nghèo, cận nghèo cao hơn của cả nước giai đoạn 2011 - 2015; giải quyết việc làm cho 25.000 - 30.000 lao động/năm; nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề lên 60%; phấn đấu 100% lượt hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; ít nhất 70% hộ nghèo được các đơn vị khuyến nông, khuyến ngư chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn và hỗ trợ sản xuất; đào tạo nghề miễn phí cho 100% hộ nghèo, cận nghèo; 80% người nghèo trở lên có nhu cầu được trợ giúp pháp luật miễn phí; 95% đối tượng bảo trợ xã hội nhận sự trợ giúp từ cộng đồng. Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, tỉnh chủ trương miễn giảm 100% học phí, các khoản đóng góp. Ngoài ra, 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp, hỗ trợ mua thẻ BHYT…

Cà Mau sẽ dồn sức cho các đối tượng nghèo thuộc diện gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em tại các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 15%, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số vốn hơn 1.000 tỉ đồng.

Nhiều giải pháp

Để thực hiện mục tiêu trên, Cà Mau đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách đến hộ nghèo nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động; đồng thời giúp các hộ này sử dụng hợp lý nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hướng đến đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng cường lồng ghép vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia với các dự án hỗ trợ trên địa bàn để kế hoạch giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, việc phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phụ trách xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer và các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên… cũng được tỉnh chú trọng thực hiện.

 
Người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề miễn phí - Ảnh: Chí Tín

 Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2011 - 2012, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Bùi Công Bửu đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, cơ sở hạ tầng có bước thay đổi, tạo ra diện mạo mới ở nông thôn. “Thời gian tới mỗi địa phương phải phân loại đối tượng nghèo, lên kế hoạch cụ thể giúp người dân thoát nghèo thông qua đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững”, ông Bửu nhấn mạnh.

Chí Tín

>> Khám bệnh, tặng quà cho người nghèo
>> Trao nhà cho người nghèo
>> Nhà sư giúp người nghèo
>> Lừa người nghèo bằng căn hộ ảo  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.