Ngừng đào bới, tìm kiếm 3 phu vàng bị vùi lấp

23/01/2014 18:13 GMT+7

(TNO) Sau hơn 10 ngày đào bới đất đá, công tác tìm kiếm 3 phu vàng bị núi lở vùi lấp phải dừng lại do lượng đất đá quá lớn.

>> Sập hầm vàng, 3 phu vàng bị vùi lấp

Chiều 23.1, thượng tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng cũng như người nhà 3 nạn nhân bị vùi lấp tại một bãi vàng trái phép thuộc khu vực bãi Cao (thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) đã rút khỏi hiện trường do nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10.1, tại khu vực đã nêu xảy ra vụ sập hầm vàng khiến 3 người bị vùi lấp.

Danh tính các nạn nhân được xác định, gồm: Bùi Văn Hưng (29 tuổi), Bùi Văn Thảo (25 tuổi) và Hà Anh Tấn (20 tuổi), cùng trú tại thôn Suối Con, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Theo thượng tá Hồng, trước khi xảy ra vụ sập hầm có khoảng 10 công nhân tham gia đào đãi vàng. Lực lượng PC46 đã xác định được danh tính 4 người làm chủ bãi vàng này.

Bước đầu, PC46 đã lấy lời khai 4 người này và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hoàng Sơn

>> Sập hầm vàng trái phép, 12 người chết chỉ báo cáo 2
>> Sập hầm vàng, 2 người chết, 1 bị thương
>> Sập hầm vàng, 1 người chết, 2 bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.