Hiện tại, ụ nổi 83M ‘đốt’ gần 1 tỉ đồng/tháng

22/04/2014 19:28 GMT+7

(TNO) Trong phiên xét xử phúc thẩm Dương Chí Dũng và các đồng phạm chiều nay, tòa đã triệu tập đại diện Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) với tư cách là nguyên đơn dân sự.

>> Bạn gái Dương Chí Dũng đề nghị tòa xử vắng mặt
>> Đang xét xử phúc thẩm vụ Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc
>> Dương Chí Dũng chỉnh tề trong trang phục áo sơ mi trắng, quần âu tại tòa

Tại tòa, đại diện Vinalines cho biết, ụ nổi 83M sau khi được mua với giá 9 triệu USD, thuê vận chuyển đưa về VN và sửa chữa đã bị “đội lên” 20 triệu USD tính đến tháng 5.2012.

 Hiện tại, ụ nổi 83M ‘đốt’ gần 1 tỉ đồng/tháng
Hiện tại, mỗi tháng ụ nổi này "đốt" 800 triệu - 1 tỉ đồng - Ảnh: Diệp Đức Minh

“Từ đó đến nay, ụ được neo đậu tại cảng Gò Dầu (Đồng Nai). Toàn bộ chi phí neo đậu từ đó đến nay đã lên tới 23,6 tỉ đồng. Tại thời điểm này, ụ nổi tiêu tốn từ 800 triệu – 1 tỉ đồng/ tháng. Tổng công ty đã báo cáo Chính phủ và Bộ GTVT bán ụ nổi để thu hồi vốn. Tuy nhiên đây là tang vật vụ án nên phải chờ vụ án này có hiệu lực mới xử lý được”, đại diện Vinalines nói.

Thái Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.