Tin vắn 14.11.2010

13/11/2010 23:20 GMT+7

Hôm qua, Bộ Xây dựng đã trao Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010 cho 65 công trình xây dựng. Đây là những công trình đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ thi công và an toàn lao động. (Quang Duẩn)

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vừa chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Ban cán sự Đảng UBND TP và các đoàn thể chính trị - xã hội TP tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường. (Minh Nam)

Chiều qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Huỳnh Thế Năng cho biết, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang đã được phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện từ nhiều nguồn lên khoảng 7.178 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2011-2015. (Q.M.Nhật)

UBND tỉnh Quảng Ngãi hôm qua cho biết, tỉnh đã có văn bản kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 165,5 tỉ đồng để Quảng Ngãi khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó có 500 tấn gạo cho đảo Lý Sơn và các vùng bị sạt lở núi khiến dân phải sơ tán. (Hiển Cừ

28 học sinh Hàn Quốc đang sống cùng gia đình tại Hà Nội đã tham gia cuộc thi nói tiếng Việt diễn ra tối 12.11 tại Hà Nội. Các em đã có các phần thuyết trình bằng tiếng Việt hết sức thú vị về các chủ đề: Hà Nội 1.000 năm; Lạc Long Quân và u Cơ; Những điều yêu thích ở Việt Nam... (L.Châu)

UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) hôm qua cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương lập phương án di dời 20 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở núi Nhạn trong đợt mưa lũ từ 1-10.11. (Đức Huy)

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (NASICO) cho biết, kho nổi PTSC - Bạch Hổ (FSO 5) đã chính thức mở van cấp dầu. Sau 5 ngày hoạt động từ 8.11, kho nổi đã nhận khoảng 30 nghìn tấn dầu thô từ Bạch Hổ để xử lý. Trong mười ngày đầu, PTSC - Bạch Hổ sẽ nhận dầu với khối lượng khoảng 5.000 tấn/ngày, sau đó nâng tốc độ bơm dầu lên 10.000 - 12.000 tấn/ngày. (M.Hà)

Chợ đêm Sóc Trăng do Công ty cổ phần truyền thông Rồng Việt (Công ty Rồng Việt - TP.HCM) tổ chức, đã chính thức mở cửa hoạt động vào tối qua 13.11, tại P.2, TP Sóc Trăng, với quy mô hơn 140 gian hàng, trong đó có trên 100 gian hàng thương mại, 40 gian hàng ẩm thực. (T.T.Phong)

Do mưa lũ dài ngày, hiện nay tại các chợ trên địa bàn Bình Định, rau xanh đang "đội giá", tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường nhưng vẫn rất khan hiếm. (Phi Hùng)

Công ty cổ phần đường Kon Tum hôm qua bắt đầu thu mua mía nguyên liệu cho vụ ép 2010-2011 với giá 800 đồng/kg. Giá thu mua cao nên sau khi trừ các khoản chi phí, người trồng mía lãi trên 30 triệu đồng/ha. Kon Tum có tổng diện tích mía nguyên liệu hơn 1.900 ha. (Trùng Dương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.