Thái Lan bỏ một phần thiết quân luật

28/11/2006 23:09 GMT+7

Hôm qua, các kênh truyền hình Thái Lan đồng loạt đưa tin nội các của Thủ tướng Surayud Chulanont đã quyết định dỡ bỏ thiết quân luật ở 41 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận.

Ông Surayud cho biết nội các đã thông qua đề nghị trên của Hội đồng An ninh quốc gia. Danh sách các tỉnh được "cởi trói" đã được Bộ trưởng Quốc phòng Boonrawd Somtas thông báo hôm qua.

Ông Boonrawd cho biết 35 tỉnh còn lại, trong đó có các điểm nóng như Khon Kaen, Buri Ram, Chiang Mai, vẫn sẽ duy trì thiết quân luật do lo ngại các vấn đề an ninh cũng như buôn lậu ma túy, nhập cư bất hợp pháp và cũng để chính phủ dễ dàng kiểm soát tình hình trong trường hợp có tuần hành hoặc biểu tình. "Quyết định bỏ một phần thiết quân luật sẽ giúp cải thiện hình ảnh đất nước", ông Boonrawd nói. (Bangkok Post, The Nation)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.