Vì sao tuyến đê trăm tỉ quây rừng ngập mặn ở Quảng Ninh bị bỏ không?

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/03/2024 14:43 GMT+7

Chính quyền H.Đầm Hà sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn bên trong tuyến đê trăm tỉ bỏ không; đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thu dọn đất đá bồi lắng, trồng thêm cây để giữ môi trường.

Ngày 20.3, thông tin từ UBND H.Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết, địa phương này vừa có báo cáo liên quan đến phản ánh về việc tuyến đê trăm tỉ đồng bỏ không quây rừng ngập mặn; đồng thời khẩn trương xử lý những tồn tại liên quan như Báo Thanh Niên cùng một số cơ quan báo chí khác phản ánh.

Đê trăm tỉ bỏ không vì làm lại đề án 

Theo UBND H.Đầm Hà, từ năm 2107, tại địa phương này triển khai dự án Khu nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao, do Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc - Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Sau khi dự án đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả cho sự phát triển nông nghiệp của địa phương.

Vì sao tuyến đê trăm tỉ quây rừng ngập mặn ở Quảng Ninh bị bỏ không?- Ảnh 1.

Tuyến đê trăm tỉ đồng quây rừng ngập mặn đang bỏ không tại H.Đầm Hà

LÃ NGHĨA HIẾU

Từ hiệu quả của dự án trên, năm 2019, tỉnh Quảng Ninh triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại H.Đầm Hà. Khu nông nghiệp công nghệ cao về thủy sản với kỳ vọng tạo nên trung tâm liên kết hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao…

Sau đó, tỉnh Quảng Ninh triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ yếu là công trình tuyến đê với hơn 120 tỉ đồng và hoàn thành vào năm 2021. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay công trình tuyến đê trăm tỉ chưa thể phát huy hiệu quả do tỉnh Quảng Ninh có thay đổi về quy mô đề án khu công nghệ cao về thủy sản nói trên so với đề án ban đầu.

Cụ thể, ông Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND H.Đầm Hà, cho biết theo quy hoạch chung của tỉnh Quảng Ninh thì dự án khu nông nghiệp công nghệ cao về thủy sản nói trên sẽ nâng quy mô từ hơn 187 ha lên trên 420 ha.

Vì sao tuyến đê trăm tỉ quây rừng ngập mặn ở Quảng Ninh bị bỏ không?- Ảnh 2.

Hơn 100 ha rừng ngập mặn bên trong tuyến đê trăm tỉ bỏ không đang bị uy hiếp

LÃ NGHĨA HIẾU

Và theo đó, để phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, H.Đầm Hà phải làm lại đề án khu nông nghiệp công nghệ cao về thủy sản này và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến có sự việc tuyến đê trăm tỉ nói trên bị bỏ không.

"Đối với đề án mới, vừa qua (10.3), UBND H.Đầm Hà đã hoàn thiện hồ sơ để gửi Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh thẩm định. Hiện, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh đang lấy ý kiến các sở, ngành theo quy định và dự kiến hoàn thành đề án trước tháng 4 để gửi các cơ chức năng có thẩm quyền phê duyệt", ông Cường nói.

Bảo vệ nghiêm ngặt rừng ngập mặn trong tuyến đê trăm tỉ

Trước đó, vào ngày 9.3, Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh về việc tuyến đê trăm tỉ đồng tại H.Đầm Hà quây rừng ngập mặn hiện đang bỏ không. Liên quan đến nội dung này, chính quyền H.Đầm Hà cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến phản ánh; đồng thời xử lý các tồn tại, nhất là bảo vệ nghiêm ngặt hiện trạng rừng ngập mặn đang có.

Vì sao tuyến đê trăm tỉ quây rừng ngập mặn ở Quảng Ninh bị bỏ không?- Ảnh 3.

H.Đầm Hà triển khai bảo vệ rừng ngập mặn bên trong tuyến đê trong lúc chờ đề án khu nông nghiệp công nghệ cao về thủy sản hoàn thiện

LÃ NGHĨA HIẾU

Bà Đỗ Thị Ninh Hường, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, cho biết sau khi có phản ánh của các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn đất đá bồi lắng; thực hiện trồng cây để phát triển rừng ngập mặn ở phía ngoài tuyến đê.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, trong khi chờ phê duyệt đề án mới, đối với diện tích rừng ngập mặn trong tuyến đê đã hình thành trước đó, địa phương này sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, để phục vụ cho công tác nghiên cứu, nuôi thử nghiệm, trình diễn các mô hình nuôi thủy sản sinh thái; ứng dụng, nghiên cứu phát triển các loài thủy sinh và ứng dụng, thử nghiệm các loại vi sinh phục vụ cho sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản và đã có định hướng, xác định trong nội dung đề án đã trình Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, đối với dự án hạ tầng tuyến đê, H.Đầm Hà đã đề nghị Kiểm toán khu vực VI (Kiểm toán Nhà nước) tiến hành kiểm toán trong quý 2/2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.