'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa

24/03/2024 08:52 GMT+7

Trong vòng bán kính vài cây số ở trung tâm TP.Tuy Hòa, có đầy đủ quán bán các món ngon của Phú Yên như cơm gà, bánh canh hẹ, cá nục hấp cuốn bánh tráng…

Đến Tuy Hoà (Phú Yên) trong ngày làm thế nào để thưởng thức hết các đặc sản nức tiếng của vùng đất này là câu hỏi của nhiều người. Các "thổ địa" cho biết trong vòng cung vài cây số ngay trung tâm Tuy Hòa có nhiều nhiều món đặc sắc.

Cơm gà

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 1.

Cơm gà Phú Yên ở một quán ăn nổi tiếng trên đường Lê Thánh Tôn

TRÍ MINH

Cơm gà Phú Yên dùng gạo nấu với nước luộc gà ta nên thấm mềm, béo ngọt, hạt cơm tơi rời nhưng dẻo vàng. Món này không thể thiếu hành tím ngâm ăn kèm, chấm vô chén nước mắm chanh tỏi ớt giã nhuyễn, gia tăng độ đậm đà, đẩy vị ngon lên cao.

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 2.

Cơm gà ở quán mà người địa phương hay ăn, trên đường Hùng Vương

TRÍ MINH

Ở trung tâm Tuy Hòa, có nhiều quán cơm gà nổi tiếng, thường được du khách tìm tới như cơm gà Tuyết Nhung, Thiên Hương… Tuy nhiên, nhiều người thích đến những quán cơm gà mà dân địa phương hay ăn bởi hương vị riêng của nó. 

Bánh canh hẹ

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 3.

Hình ảnh món bánh canh hẹ đúng như tên gọi

TRÍ MINH

Đúng như tên gọi, món bánh canh này đặc sệt hẹ, trải kín mặt tô. Mùi hẹ thơm nồng cân bằng, hòa quyện với hương vị của nước dùng, chả cá bên dưới. Đây là chả cá thu, cá mối hoặc cá nhồng được xay giã nhuyễn, quết miếng rồi chiên vàng vỏ ngoài.

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 4.

Khách ăn bánh canh hẹ buổi tối ở vỉa hè bên hông bưu điện trung tâm

TRÍ MINH

Bánh canh hẹ là món ăn bình dân, có mặt trên nhiều con đường ở Tuy Hòa. Trong đó, quán được nhiều người biết đến nhất nằm bên hông bưu điện trung tâm ở đường Trần Hưng Đạo. Quán vỉa hè, mở bán từ hàng chục năm qua, thu hút đông khách du lịch lẫn người bản địa.

Cá ồ hấp

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 5.

Món cá ồ hấp đặc sắc của Phú Yên

TRÍ MINH

Đây là món ăn đặc trưng của Phú Yên, được người dân địa phương dùng thường ngày cho bữa phụ lẫn bữa chính. Cá ồ được xẻ khứa dọc thân, đem hấp vừa chín tới chứ không luộc làm mất độ ngọt, sau đó dẽ ra cuốn với rau sống, giá, bánh tráng nướng.

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 6.

Mâm bánh tráng cuốn cá ồ rau sống quen thuộc của người xứ nẫu

TRÍ MINH

Nước mắm để chấm cá ồ cuốn bánh tráng được chế biến khá kỹ. Ớt tỏi được giã nhỏ chứ không cắt khúc, pha chút nước canh, vắt thêm lát chanh khuấy đều. Đây là món thường trực ở nhiều quán ăn địa phương, trong đó có các quán dọc bờ kè Bạch Đằng gần cầu Hùng Vương đi sân bay.

Bánh hỏi

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 7.

Bánh hỏi lòng heo ở hàng quán

TRÍ MINH

Người miền Nam ăn bánh hỏi với heo quay, còn ở Phú Yên, người dân ăn bánh hỏi cùng lòng heo. Những miếng bánh hỏi được vắt ra vừa vặn, không dính cục nhưng cũng không bở rời. Lòng heo ăn cùng chủ yếu gồm gan, cật, lá lách, cuống họng, và thịt luộc.

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 8.

Bánh hỏi đơn sơ trong một nhà người dân

TRÍ MINH

Nhờ nước mắm ngon, nên nhiều người không ăn cùng lòng heo, mà gắp bánh hỏi rắc hẹ, đậu phộng bỏ vô chén rồi chan nước chấm lên, kèm với rau sống. Hoặc dùng bánh tráng nhúng cuốn bánh hỏi với rau. Những quán bánh hỏi ngon nằm trên đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Điện Biên Phủ… hoặc trong chợ trung tâm Tuy Hòa.

Bánh xèo

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 9.

Bánh xèo Phú Yên mềm, hơi cháy ở giữa

TRÍ MINH

Khác với bánh xèo ở nhiều địa phương thường có kích cỡ lớn, vàng giòn, bánh xèo Phú Yên nhỏ, mềm. Nhiều quán ở đây duy trì cách đổ bánh xèo như ngày xưa với những chiếc bánh mềm, trắng bột gạo, chỉ cháy nhẹ ở giữa.

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 10.

Một quán bánh xèo người địa phương thường ăn

TRÍ MINH

Nhân bánh xèo chủ yếu gồm thịt heo cắt miếng, tôm nhỏ, thêm ít giá đỗ, hành lá. Nước dùng để chấm có thể là mắm pha tỏi ớt hoặc mắm nêm cũng là thành tố chinh phục thực khách. Những quán ngon ở trung tâm Tuy Hòa như: bánh xèo Lê Thánh Tôn, Đại Nam, Cô Chi…

Bánh cuốn

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 11.

Bánh cuốn Phú Yên dùng loại bánh tráng dày

TRÍ MINH

Bánh cuốn Phú Yên khác nhiều so với bánh cuốn kiểu miền Nam hoặc miền Bắc. Loại bánh tráng dùng để cuốn có kích cỡ lớn, dày hơn so với các loại khác chẳng hạn như bánh tráng Củ Chi. Bên trong cuốn nhiều loại rau sống, đặc sắc nhất là phần chả ram giòn rụm, thơm lừng.

'Vòng cung' món ăn ngon ở trung tâm Tuy Hòa- Ảnh 12.

Vô chợ, ăn bánh cuốn cùng người địa phương

TRÍ MINH

Sức hút của món bánh cuốn Phú Yên còn nằm ở chén nước chấm sệt, béo, thơm, cắn thêm trái ớt xanh, tép tỏi. Những quán bánh cuốn ngon nằm trên đường Trần Bình Trọng, Trần Quý Cáp, Duy Tân... Trải nghiệm nên thử là chui vô chợ, thưởng thức bánh cuốn mà các bà chủ sạp, các chị đi chợ hay ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.