Vũ Thu Phương: Đã thiếu trách nhiệm thì không xứng làm người của công chúng

09/11/2023 10:01 GMT+7

Vũ Thu Phương cho rằng người của công chúng có sức ảnh hưởng lớn nên phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, cẩn trọng trong phát ngôn.

Vũ Thu Phương: Đã thiếu trách nhiệm thì không xứng làm người của công chúng - Ảnh 1.

Vũ Thu Phương ngồi ghế giám khảo Miss Cosmo Vietnam 2023. Cô mong muốn tìm kiếm một hoa hậu đúng với tiêu chí cuộc thi

NVCC

Tôi mong muốn chọn một hoa hậu 'nói được làm được'

* Chào Vũ Thu Phương. Khi đảm nhận vai trò giám khảo Miss Cosmo Vietnam 2023, tiêu chí lựa chọn người chiến thắng của chị thế nào?

- Siêu mẫu Vũ Thu Phương: Mỗi năm cuộc thi sẽ có sự khác nhau về tiêu chí. Trước đây tôi khát khao đi tìm những cô gái có kỹ năng trình diễn của một siêu mẫu, có nhan sắc của một hoa hậu và có trí tuệ của một doanh nhân thì năm nay tôi lại mong muốn tìm một nữ lãnh đạo có tư duy tổ chức. Dĩ nhiên nhan sắc vẫn là yếu tố cần thiết đầu tiên và trí tuệ của các bạn cũng là điều tôi quan tâm. Tôi muốn tìm cô hoa hậu có thể nói được, làm được và hành động vì bản thân, vì cộng đồng và vì xã hội.

* Mọi người theo dõi Miss Cosmo Vietnam 2023 cho rằng năm nay cuộc thi không có nhiều nhân tố nổi bật. Ở vai trò giám khảo, Vũ Thu Phương đánh giá thế nào?

- Việc có nhiều cuộc thi làm ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh là chuyện bình thường. Thí sinh của Miss Cosmo Vietnam có 2 nhóm. Một nhóm đã đủ độ chín, sẵn sàng đối đầu thử thách. Còn một nhóm muốn được thử thách, được trải nghiệm với một cuộc thi chuyên nghiệp và uy tín. Các bạn đang được trải nghiệm, được mở rộng kiến thức của mình để từ đó có những hành động tốt đẹp. Khi các bạn quay trở lại cuộc sống bình thường, những giá trị đó cần được ghi nhận.

* Một số cuộc thi hiện nay hoa hậu vấp phải ồn ào về phát ngôn, bị khơi lại quá khứ. Điều đó làm khán giả thắc mắc rằng liệu tiêu chí trước đó có phù hợp hay chưa. Chị nghĩ sao về điều này?

- Đúng là khi có quá nhiều cuộc thi nhan sắc, dẫn đến cung vượt quá cầu. Miss Cosmo Vietnam năm nay chỉ có 2 người chiến thắng, 1 hoa hậu và 1 á hậu. Đầu tiên là giải quyết về lượng. Rõ ràng số lượng đầu ra của các cuộc thi khác rất nhiều. Tôi nghĩ điều này cũng rất áp lực cho cơ quan quản lý và áp lực cho khán giả để có thể nhớ được hết.

Vũ Thu Phương: Đã thiếu trách nhiệm thì không xứng làm người của công chúng - Ảnh 2.

Vũ Thu Phương khẳng định luôn công tâm khi làm giám khảo, không có chuyện thiên vị cho học trò

NVCC

Với Miss Cosmo Vietnam, chúng tôi tìm người có thể nói được, chắc chắn phải nói làm sao mà không bị thị phi. Mọi năm, các bạn mới sẽ được trình diễn áo tắm để phô diễn hình thể, nhan sắc trước. Còn năm nay, vừa vào các bạn phải trải qua phần thi nói để xem tư duy thế nào. Đó là áp lực rất lớn. Có nhiều bạn rất đẹp, tâm sự rằng sợ đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì giống như thi học sinh giỏi. Chúng tôi mong tìm được người có tư duy, có khát vọng, có thể nói được, làm được. Đó là điểm khác với các cuộc thi còn lại.

Vũ Thu Phương: Tôi không níu kéo hào quang, trở lại showbiz để 'kinh doanh'

* Sau The Face Vietnam, Vũ Thu Phương trở lại với ghế nóng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Chị có sợ khán giả sẽ “ngán ngẩm” bởi sự xuất hiện dày đặc của mình?

- Tôi xuất hiện như vậy là đã "tém" bớt rồi. Tôi không nhận lời hết tất cả chương trình mà phải dựa trên năng lượng của mình. Tôi luôn tận tâm, nỗ lực với những chương trình mình tham gia và mong muốn được đóng góp, chia sẻ.

Đúng là khi nghe tin học trò tham gia Miss Cosmo Vietnam, tôi ái ngại kết quả cuối cùng sẽ bị đánh giá. Tôi sợ hãi chuyện đó nhưng không lẽ tôi không làm giám khảo nữa, hay những người từng là học trò của tôi không được thi? Tôi nghĩ những điều đó cần phải vượt qua và đối diện. Phải làm sao để công bằng nhất. Ai thì tôi không biết chứ Vũ Thu Phương mọi người có thể yên tâm, càng quen tôi càng rèn cho đau.

* Cũng có ý kiến cho rằng Xuân Hạnh hay Hoàng Oanh như bản sao của Vũ Thu Phương hồi trẻ, chị thấy điều này có công bằng với các bạn?

- Thật sự không công bằng. Chúng ta không muốn giống ai cả vì rõ ràng mỗi người là một phiên bản duy nhất. Có thể đâu đó các học trò cũng bị ảnh hưởng bởi tôi, nhưng kể cả dạy catwalk, tôi chỉ dạy những cái nền tảng để các bạn tự hiểu thế mạnh và sáng tạo cái riêng cho mình. Hy vọng mọi người không áp lực chuyện đó, hãy cho các em chứng minh họ là những cá thể khác biệt.

Vũ Thu Phương: Đã thiếu trách nhiệm thì không xứng làm người của công chúng - Ảnh 3.

Siêu mẫu 8X cho rằng sẽ không công bằng khi các học trò như Xuân Hạnh, Hoàng Oanh bị gọi là "bản sao" của Vũ Thu Phương

NVCC

* Nhiều người ngại đào tạo học trò vì ngại trò sai, thầy bị ảnh hưởng. Với Vũ Thu Phương thì sao?

- Một khi có trách nhiệm, quý trọng nhau thì mình sẽ luôn cố gắng định hướng, giúp đỡ nhau. Vậy là đủ đẹp rồi. Tôi tôn trọng cá tính của các bạn, không muốn các bạn như những bản sao giống nhau về hành động, phát ngôn. Nếu như vậy chúng ta sẽ chỉ có những bông hoa nhạt nhòa. Đúng hay sai đều có giá trị nhất định. Nếu biết mình sai và thay đổi thì cái sai đó còn giá trị nhiều hơn. Còn scandal thường xảy ra khi mình có hành động, phát ngôn hơi quá. Kể cả đúng hay sai cũng nên cho các em đối diện. Nếu cứ hồn nhiên vô tư đến với cuộc đời, phát ngôn một cách vô tổ chức, thiếu kỷ luật trong khi bản thân là người của công chúng thì sẽ ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Đã thiếu trách nhiệm thì bạn không xứng đáng làm người của công chúng. Còn một khi đã là người của công chúng thì phải có trách nhiệm với phát ngôn, hình ảnh của mình.

Khi bước vào hôn nhân, tôi xác định phải chinh phục con riêng của chồng

* Chấm thi nhan sắc nhiều như vậy, Vũ Thu Phương nghĩ sao nếu một ngày con gái chị cũng muốn đi thi hoa hậu?

- Năm 2019, con gái lớn của tôi đi xem Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và được truyền cảm hứng. Bạn ấy bảo: “Mẹ, con muốn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Tôi có 4 người con gái thì có 2 cô đầu thể hiện mong muốn thi hoa hậu vào thời điểm năm 2019 và 2022. Nhưng sau đó các con trưởng thành hơn, suy nghĩ lớn hơn và các con có những sở thích khác. Nhưng nếu các bé muốn thi, tôi sẽ là huấn luyện viên khốc liệt nhất để khi các con ra ngoài đời, các con sẽ có được những giá trị tốt nhất. Phù hợp hay không tôi vẫn sẽ ủng hộ.

Vũ Thu Phương: Đã thiếu trách nhiệm thì không xứng làm người của công chúng - Ảnh 4.

Vũ Thu Phương nói trong cuộc sống đời thường, cô sẵn sàng tâm sự với các con như những người bạn

NVCC

* Là một người mẹ, Vũ Thu Phương có kiểm soát các con về vấn đề tình cảm không?

Hồi bé tôi biết được áp lực lớn nhất là mình thích cái gì đó nhưng không nói ra được. Mình cứ sợ bị đánh giá hay nghĩ tới những điều tiêu cực. May cho tôi khi có 4 cô con gái, tôi biết tâm sinh lý con như thế nào nên hỏi thẳng luôn. Tôi thích cách tâm sự bởi vì trước đây, có thời gian tôi không thể tâm sự được với mẹ của mình, tôi rất cô đơn trong hành trình phát triển. Từ khi tôi nói chuyện, tâm sự được với mẹ, tôi thấy mọi thứ rất đơn giản. Cho nên bất cứ vấn đề gì xảy ra, tôi nói chuyện với con như bạn. 

* Nhiều người ái ngại vấn đề con chung con riêng, nhưng Vũ Thu Phương thì ngược lại. Theo chị, yếu tố nào giúp chị có được điều này?

- Tôi là người thích đi ngược dòng, làm những điều mà người khác nói mình không làm được. Khi tôi còn bé, tôi nhớ mọi người hay nói về con ghẻ, sự tra tấn hay áp lực. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo, bố tôi rất khó tính nên tôi được giáo dục kỹ. Áp lực của tôi là mình có thể giáo dục con bằng sự nghiêm khắc và kỹ tính như một người mẹ ruột hay không? Còn khi đã bước vào cuộc hôn nhân này, tôi đã xác định tôi phải sống khác, phải tìm cách làm sao chinh phục được các con. Với tôi đây là thử thách suốt đời, là sự nghiệp suốt đời mà mình phải vượt qua.

Vũ Thu Phương: Đã thiếu trách nhiệm thì không xứng làm người của công chúng - Ảnh 5.

Khoảnh khắc tình cảm của Vũ Thu Phương và con gái lớn

NVCC

Tôi dạy các con rằng mối quan hệ này là đường 2 chiều, các con cũng phải chinh phục mẹ. Các con cần nỗ lực hơn, trân trọng hơn những cái tôi đang đóng góp. Bản thân tôi cũng phải nhìn vào sự nỗ lực của các con để cố gắng hơn. Tôi cũng muốn chứng minh rằng “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ nên thương con chồng” là sự thật. Gieo gì gặt đó, tôi gieo chia sẻ, gieo đóng góp thì nhận quả ngọt.

* Nhưng có bao giờ các bé không hiểu khiến chị phiền lòng không?

- Tôi may mắn vì ngay từ đầu các con cũng khá thích mình. Con đi cùng cha để “cua” tôi mà (cười). Tôi cũng nhìn thấy các con đều mong muốn sự yêu thương và chăm sóc. Thời gian đầu, khó khăn nhất là tôi quá nghiêm khắc, các con lại sống ở nhiều môi trường nên được chiều chuộng nhiều. Áp lực lớn nhất là tôi quyết định hành động như thế nào để đảm bảo được giá trị vai trò của mình và hài hòa các mối quan hệ.

Tôi vẫn chọn nghiêm khắc nhưng tôi biết cách chia sẻ, mềm mại hơn. Chúng tôi học từ từ, va vấp với nhau. Giận hay buồn lòng cũng có, đó là khi con không biết cách quan tâm hay bản thân tôi cũng không biết cách chia sẻ, quá nghiêm khắc với con… Đến cuối cùng chỉ cần nói chuyện với nhau là được. Đôi khi có những khoảng lặng và chia sẻ để tìm ra giải pháp, hướng đến điều tích cực. Và tôi đã giải quyết được hết tất cả vấn đề.

* Cảm ơn Vũ Thu Phương vì đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.