WHO cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lan ra bò ở nhiều nước

Khánh An
Khánh An
30/04/2024 22:01 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về nguy cơ cúm gia cầm H5N1 lan ra bò ở khắp thế giới, dù nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp.

WHO cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lan ra bò ở nhiều nước- Ảnh 1.

Một đàn bò ở bang Texas (Mỹ) hôm 29.4

AFP

Hãng Reuters ngày 30.4 dẫn lời một quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về nguy cơ cúm gia cầm H5N1 lan ra bò ở các nước khác ngoài Mỹ, do sự di chuyển của các loài chim di cư.

Các quan chức Mỹ đang tìm cách xác minh tính an toàn của sữa và thịt bò, sau khi ghi nhận virus H5N1 ở 34 đàn bò sữa ở 9 bang kể từ cuối tháng 3 và ở một người tại bang Texas.

"Với loại virus được các loài chim di cư mang đi khắp thế giới, chắc chắn có nguy cơ bò ở các quốc gia khác bị nhiễm bệnh", theo bà Trương Văn Thanh (Zhang Wenqing), người đứng đầu chương trình cúm toàn cầu của WHO.

Trong cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), bà Trương nhắc lại việc WHO cho rằng nguy cơ sức khỏe cộng đồng nói chung do virus H5N1 gây ra là thấp nhưng kêu gọi cảnh giác.

Khi được hỏi về tính minh bạch của Mỹ đối với đợt bùng phát cho đến nay, bà Trương cho biết WHO đã nhận được thông tin cập nhật thường xuyên và hoan nghênh quyết định sớm chia sẻ trình tự di truyền của virus.

"Tôi thực sự nghĩ rằng sự hợp tác với USCDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ) và thông tin nhận được cho đến nay sẽ cho phép chúng tôi theo dõi tình hình và cập nhật các biện pháp chuẩn bị", theo bà Trương.

Trong diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ cho biết đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ ở những bang có dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng vẫn tự tin rằng nguồn cung ứng thịt là an toàn.

Các nhà khoa học cho rằng dịch bệnh ở bò lan rộng hơn so với báo cáo chính thức dựa trên phát hiện về H5N1 trong khoảng 20% mẫu sữa. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ hôm 26.4 cho biết kết quả sơ bộ của xét nghiệm PCR tiêu chuẩn vàng cho thấy phương pháp thanh trùng đã tiêu diệt virus cúm gia cầm trong sữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.