World Cup 2022: Malaysia hé lộ kế hoạch chuẩn bị cho “đại chiến” với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/05/2020 11:06 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ triệu tập tuyển quốc gia sớm hơn và chọn đối thủ giao hữu nhằm chuẩn bị cuộc đấu tranh vé với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Theo thông tin từ FAM, trong bối cảnh các giải quốc nội bị đình chỉ do đại dịch Covid-19, tổ chức này đã phải lên kế hoạch giúp tuyển Malaysia tập hợp các cầu thủ dự kiến vào tháng 9 hoặc sớm hơn, thời điểm khoảng hơn một tháng trước thềm vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực châu Á/VCK Asian Cup 2023. Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin cho biết, việc cầu thủ được triệu tập sớm để đảm bảo rằng họ có thể phát triển tìm lại sự ăn ý và “làm nóng” sau thời gian nghỉ thi đấu khi trước mặt là 2 trận "đại chiến" với UAE và Việt Nam.

Malaysia (phải) quyết tranh ngôi đầu bảng G với Việt Nam

ĐỘC LẬP

Người đứng đầu FAM nhấn mạnh rằng, đợt tập huấn được đề xuất vào tháng 9 tới là một trong những giải pháp tốt nhất để đảm bảo thể lực cho các tuyển thủ quốc gia. "Chúng tôi sẽ thực hiện một đợt triệu tập tuyển quốc gia sớm để đảm bảo các cầu thủ quốc gia có thời gian thi đấu cùng nhau”, ông Hamidin nói trong một tuyên bố với tờ Metro Daily.

Quang Hải và đồng đội có cần căng sức đá vòng loại World Cup và cả AFF Cup?

Chủ tịch FAM cũng hé lộ rằng tuyển Malaysia sẽ có một trận “làm nóng” với chủ nhà Bahrain trước khi đối đầu với UAE trên sân khách và đón tiếp Việt Nam ở lượt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 bảng G. Đây là những trận đấu mang tính quyết định cho cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Ông Hamidin nói: “Chúng tôi có thể thiết kế một số trận giao hữu như được đề xuất, trong đó có cả trận gặp Bahrain nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đụng độ UAE". Bahrain chính là đối thủ được chọn đá giao hữu đầu năm nay của FAM nhưng trận đấu bị hủy do đại dịch Covid-19. 

HLV Cheng Hoe thực sự lo lắng do các tuyển thủ nghỉ thi đấu quá lâu

ĐỘC LẬP

Trước đó, các lượt đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3 và 6 đã bị hoãn lại do đại dịch,  dự kiến chuyển sang chơi vào tháng 10 và 11. Hiện tại, Malaysia (9 điểm) đang đứng nhì bảng G, kém Việt Nam 2 điểm, xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm). HLV Cheng Hoe thực sự lo lắng cho thể lực các tuyển thủ khi các giải đấu quốc nội bị đình chỉ và dự kiến lên kế hoạch nối lại vào tháng 9 hoặc hủy mùa giải. Nỗi lo của chiến lược gia này trước thềm trận "đại chiến vớ UAE và Việt Nam càng tăng cao khi chân sút nhập tịch Sumareh thừa nhận sa sút thể lực nghiêm trọng do không được ra sân thi đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.