Xe buýt tông liên hoàn trên đường cao tốc, 21 người chết ở Afghanistan

Khánh Như
Khánh Như
17/03/2024 18:24 GMT+7

Theo giới chức địa phương, ban đầu chiếc xe buýt tông phải 1 xe gắn máy, sau đó mất lái và lao vào xe chở dầu đi ngược chiều.

Các quan chức tỉnh Helmand (miền nam Afghanistan) hôm nay 17.3 xác nhận vụ va chạm giữa xe buýt với 1 xe bồn và 1 xe máy đã khiến 21 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Herat-Kandahar ở huyện Grishk của tỉnh Helmand. Người phát ngôn Mohammad Qasim Riyaz của Tỉnh trưởng Helmand nói với AFP rằng vụ va chạm khiến các phương tiện bốc cháy.

Cụ thể, các quan chức quản lý giao thông tỉnh Helmand cho biết chiếc xe buýt đang đi từ TP.Herat đến thủ đô Kabul thì va chạm với 1 xe máy chở 2 người, khiến cả 2 người này thiệt mạng.

Xe buýt tông liên hoàn trên đường cao tốc, 21 người chết ở Afghanistan- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

AFP

Tài xế xe buýt sau đó mất lái và lao vào xe chở dầu đi ngược chiều từ TP.Kandahar đến Herat, gây ra hỏa hoạn. Lần va chạm này khiến 3 người trên xe bồn và 16 hành khách trên xe buýt thiệt mạng.

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện cháy đen, với nhiều mảnh kim loại biến dạng, vương vãi khắp đường cao tốc. Trong khi đó, cabin của xe bồn bị nát vụn.

Theo các quan chức Afghanistan, các đội dọn dẹp đã có mặt tại hiện trường để loại bỏ các mảnh vỡ. Trong số những người bị thương, có 11 người bị chấn thương nặng và 27 người trong tình trạng nhẹ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng gần nhất liên quan xe chở dầu xảy ra vào tháng 12.2022, khi phương tiện này bị lật và bốc cháy ở đèo Salang của Afghanistan, khiến 31 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị bỏng, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.