Xuân Trường đau đớn khi nhiều VĐV phải giã từ sự nghiệp vì chấn thương

07/03/2021 14:35 GMT+7

‘Vâng, tôi là Xuân Trường, tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam và là đội trưởng CLB HAGL.Tôi đã có một quyết định, sau khi bản thân mình gặp phải một chấn thương nghiêm trọng và sau nhiều lần phải chứng kiến chấn thương của những đồng nghiệp khác', tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ.

Ngày 7.3, đích thân Xuân Trường làm diễn giả  tại lễ ra mắt Trung tâm hồi phục chấn thương IRC có địa chỉ tại Hà Nội. Xuân Trường nói tiếp: "Quyết định của tôi là phải có một trung tâm phục hồi chấn thương thể thao cho người Việt’.
Xuân Trường chia sẻ tiếp: “Hơn 20 năm qua, nền y học Việt Nam dù đã đạt nhiều bước tiến nhưng vẫn chưa “bắt kịp” được tốc độ phát triển và chất lượng phục hồi chấn thương thể thao so với nhiều nước trên thế giới. Trong hành trình trở thành một VĐV chuyên nghiệp thì chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai.
Có rất nhiều VĐV cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư chơi các bộ môn khác nhau như bóng đá, vật, điền kinh, đấu kiếm… đã phải từ bỏ đam mê và giấc mơ của mình chỉ vì chấn thương mà không được trị liệu và tập phục hồi tốt nhất, càng đau đớn hơn khi có rất nhiều trong số họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp".

Các đồng nghiệp chúc mừng Xuân Trường

ẢNH: NHẬT DUY

Theo Xuân Trường: "Thấu hiểu thực trạng nền y học thể thao Việt Nam còn đang trên đà phát triển và gặp nhiều khó khăn cần chung tay góp sức. Vì lẽ đó, chúng tôi - những người Việt Nam không đơn thuần xem thể thao như đam mê mà còn là lý tưởng và cả niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi tin chắc rằng bất kỳ VĐV Việt Nam có niềm đam mê thể thao chân chính đều xứng đáng có cơ hội được chăm sóc, tăng cường sức khỏe toàn diện, chuyên nghiệp như tại các quốc gia tân tiến. Tất cả điều đó như một ngọn lửa thôi thúc IRC ra đời”.
“Cha đẻ” của IRC nói tiếp: “Con người chính là nền móng vững chắc để tạo nên sức mạnh cho một trung tâm y học thể thao. Chúng tôi tự hào vì có được sự cộng tác & cố vấn bởi đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia y học thể thao hàng đầu trong và ngoài nước bằng chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn mà họ đã từng đóng góp vào thành công cho đội tuyển quốc gia Việt Nam nói riêng và cho y học thể thao nói chung. Nổi bật như gồm bác sĩ y học thể thao Chiu Ju-young, Nguyễn Trọng Hiền, Trần Anh Tuấn; chuyên gia y học thể thao Lee Jung-bin, Trần Huy Thọ, Nguyễn Đình Đức”.

Bác sỹ Choi sẽ là cộng sự đắc lực của Xuân Trường

ẢNH: NHẬT DUY

Máy móc hiện đại tại IRC sẽ giúp các VĐV hồi phục nhanh hơn

ẢNH: NHẬT DUY

Hồng Duy đang quan sát phòng hồi phục tại IRC

ẢNH: NHẬT DUY

Một số đồng đội của Xuân Trường ở CLB đội tuyển Việt Nam hay ở HAGL cũng có mặt ở lễ ra mắt Trung tâm IRC. Vũ Văn Thanh nói: “Tôi không có cơ hội dự AFF Cup 2018 bởi phải đi điều trị chấn thương ở nước ngoài. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với bản thân tôi. Phải sinh hoạt một mình ở một đất nước xa lạ trong điều kiện chấn thương là điều không hề dễ dàng. Giá mà lúc đó IRC đã được ra đời thì có lẽ việc hồi phục ở Việt Nam sẽ giúp tinh thần tôi thoải mái hơn, từ đó quá trình bình phục chấn thương cũng sẽ tiến triển nhanh hơn”.
Cầu thủ Minh Vương chia sẻ: “Việc được tập luyện với chuyên gia như bác sĩ Choi là 1 điều rất may mắn đối với Vương khi gặp chấn thương. Bởi ngoài chuyên môn cao thì bác sĩ Choi là 1 người rất tận tình quan tâm với VĐV cùng nguồn năng lượng luôn tràn đầy để mang lại những buổi tập thoải mái và hứng khởi cho VĐV. Bên cạnh đó, việc đến một trung tâm chuyên về phục hồi chấn thương thể thao sẽ tốt hơn rất nhiều việc được chăm sóc ngay tại CLB chủ quản. Lý do đơn giản vì đội ngũ y tế chỉ có 2 người nhưng phải lo cho toàn đội, rất khó để theo sát bất kỳ 1 cá nhân nào đó”.

Văn Thanh, Minh Vương, Thành Chung có mặt tại lễ ra mắt IRC

ẢNH: NHẬT DUY

Minh Vương chia sẻ

ẢNH: NHẬT DUY

Xuân Trường hỏi Duy Mạnh về sự quan trọng của tập hồi phục sau chấn thương

ẢNH: NHẬT DUY

Còn trung vệ Duy Mạnh bày tỏ: “Với 1 người chơi thể thao chuyên nghiệp thì việc tập phục hồi toàn diện để quay trở lại thi đấu đỉnh cao là điều rất quan trọng. Điều này em nhận ra rất rõ khi mình bị chấn thương, việc kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng mới có thể giúp VĐV quay trở lại với sức nhanh, sức mạnh, sức bền vốn có chứ không chỉ là chữa cho hết đau. Có lẽ, thiếu đi bất kỳ 1 trong 2 thì sẽ là chưa hoàn chỉnh. Tôi chúc cho IRC hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là phụng sự thể thao. Cảm ơn Xuân Trường đã có bước đi đúng đắn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.