11 bệnh nhi được phẫu thuật u sợi thần kinh thành công

Lê Cầm
Lê Cầm
08/12/2023 12:03 GMT+7

Giáo sư - bác sĩ McKay McKinnon, chuyên gia phẫu thuật về khối u phức tạp và tạo hình sọ não, đã đến Việt Nam thực hiện 11 ca mổ cho các bệnh nhân bị u sợi thần kinh. Trong đó, nhiều ca được phẫu thuật miễn phí với sự bảo trợ của Quỹ Nâng bước tuổi thơ.

Ngày 8.12, đại diện Bệnh viện FV cho biết, trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, giáo sư McKay McKinnon đã thực hiện 11 ca mổ cho các bệnh nhân bị u sợi thần kinh, trong đó phần lớn là bệnh nhi do Quỹ Nâng bước tuổi thơ bảo trợ. Những bệnh nhân này đã chờ đợi một thời gian dài để có cơ hội được bác sĩ sang Việt Nam điều trị, chỉnh sửa những khiếm khuyết hình thể, giúp các bé có cuộc sống mới.

Cứu đôi mắt cho con sau 3 năm chờ đợi

Khi sinh con thứ 2, chị Đ.T.T.N (Quảng Nam) không ngờ bé N.Đ.H.N (3 tuổi) lại gặp phải những khiếm khuyết về sức khỏe. Chân phải của bé bị loạn sản xơ xương - căn bệnh khiến xương của một chân phát triển bất thường không thể đi lại được và mắt trái có khối u sợi thần kinh ngày càng lớn, che mất tầm nhìn khiến người mẹ đau thắt lòng.

Có lần mắt của bé chảy máu bất thường càng khiến vợ chồng chị T.N hoảng sợ. Chị đưa bé N. đi chữa ở nhiều bệnh viện lớn nhưng không được chỉ định điều trị dứt điểm vì đây là hai căn bệnh khó.

Giữa cơn tuyệt vọng, chị được người quen giới thiệu tới Bệnh viện FV và quỹ Nâng bước tuổi thơ. Năm 2020, bé đã được tiến sĩ - bác sĩ Lê Trọng Phát, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV, ghép xương nhân tạo để điều trị bệnh loạn sản xơ xương. Sau 4 lần phẫu thuật, bé N. đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình.

Với khối u xơ thần kinh to bất thường ở mắt bé N., các bác sĩ cho biết, bệnh này có thể điều trị được bởi giáo sư McKay McKinnon. Gia đình chị Nhung thấp thỏm chờ đợi cho đến tận cuối tháng 11.2023 mới nhận được tin vị bác sĩ tài năng sẽ quay lại Việt Nam.

Giáo sư McKinnon đã cắt bỏ một phần khối u rồi tái tạo lại trần hốc mắt, sàn hốc mắt và chỉnh lại khóe mắt bên ngoài để nhìn thẩm mỹ hơn và lấy lại chức năng mi mắt cho bé. Sau phẫu thuật, mặt bé đã nhẹ nhõm hơn. Điều mừng nhất là đã bảo tồn được thị lực cho bé.

Chi phí phẫu thuật của bé được Quỹ Nâng bước tuổi thơ tài trợ.

11 bệnh nhi được phẫu thuật u sợi thần kinh thành công - Ảnh 1.

Giáo sư - bác sĩ McKay McKinnon thăm bé N. sau phẫu thuật thành công

A.V

Tái tạo gương mặt cho cậu bé hơn 8 năm sống trong kỳ thị

Bé L.Q.H (13 tuổi, ngụ Đắk Lắk) vừa được bác sĩ McKinnon cắt bỏ khối u sợi trên má trong. Cuộc phẫu thuật mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cậu bé 13 tuổi này.

Ba mẹ ly hôn từ năm 2 tuổi nên H. sống với ông bà nội từ nhỏ. Ông bà nội vừa chăm sóc H., lại phải chăm sóc hai người con bị di chứng chất độc da cam, cuộc sống rất chật vật. Lên 5 tuổi, khối u sợi thần kinh xuất hiện, khiến nửa khuôn mặt bé bị biến dạng. Bạn bè trong trường xa lánh, vì sợ bị lây bệnh từ bé H.

Càng lớn, khối u trên má H. càng to ra, kéo lệch khuôn mặt, làm biến dạng hàm, gây khó nuốt và cản trở nói năng. Thương cháu, bà đã đưa H. đi điều trị ở nhiều nơi. Khối u vẫn không ngừng to lên, kéo xệ một bên mặt. Gần đây, H. thường xuyên đau đầu và dễ bị nôn ói.

May mắn, H. được Quỹ Nâng bước tuổi thơ giúp đỡ để được bác sĩ McKinnon điều trị. Sau ca mổ cắt bỏ khối bướu choán hết gần nửa mặt, H. có thể khép miệng, ăn uống và nói năng trở lại bình thường.

"Sau phẫu thuật, khối u đã giảm được tới 70-80%, mặt cháu đang dần về bình thường. Tôi rất cảm ơn bác sĩ McKinnon và các y bác sĩ đã điều trị cho cháu. Mong cháu sớm trở lại bình thường để không còn bị người đời kỳ thị nữa", bà nội của bé H. mừng vui chia sẻ.

11 bệnh nhi được phẫu thuật u sợi thần kinh thành công - Ảnh 2.

Bé H. tái khám sau ca phẫu thuật

A.V

Chuyến quay lại Việt Nam sau gần 4 năm của giáo sư McKinnon nhận được sự mong chờ đặc biệt từ bệnh nhân và các phụ huynh. Ngoài 11 ca mổ, bác sĩ McKinnon còn khám cho hàng chục bệnh nhân khác.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trọng Phát cho biết, điều trị u sợi thần kinh là một hành trình gian nan, bệnh nhân có thể phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Nhiều bé đến FV với tình trạng rất nặng, bị biến chứng từ các cuộc phẫu thuật trước hoặc để quá trễ nên khối u gây hỏng mắt. Trong các trường hợp như vậy, cuộc phẫu thuật giúp cải thiện về thẩm mỹ trên gương mặt và một phần chức năng của mắt. Với các bệnh nhân khám sớm như bé N., kết quả điều trị sẽ cao hơn.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.