14 người Việt bị phát hiện làm việc trái phép ở Đài Loan

05/05/2016 22:25 GMT+7

Cảnh sát Đài Loan ngày 5.5 phát hiện một xe du lịch chở 34 người nước ngoài, trong đó có 14 người Việt, làm việc trái phép ở vùng lãnh thổ này.

Cảnh sát đã chặn chiếc xe du lịch tại huyện Gia Nghĩa thuộc phía nam Đài Loan, và sau đó đưa 34 người nước ngoài trên xe cùng tài xế họ Diệp đến văn phòng Cơ quan nhập cảnh ở Gia Nghĩa để thẩm vấn.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy 34 người nước ngoài nói trên mới vừa hoàn tất công việc hái trà ở những khu vực miền núi của Gia Nghĩa, và đi xe du lịch nói trên để làm công việc khác ở huyện Đào Viên thuộc phía bắc Đài Loan, theo CNA.

Một lao động Việt bị bắn ở Đài Loan

Sáng 6.3, một lao động Việt Nam bị cảnh sát ở thành phố Đài Bắc thuộc Đài Loan bắn vào hông sau khi từ chối để giới công lực kiểm tra, đồng thời cố chạy trốn. 

Cảnh sát nghi ngờ có đường dây đứng sau tổ chức cho 34 lao động nước ngoài làm việc trái phép. Cảnh sát cũng cho hay tài xế Diệp hướng dẫn 34 lao động nước ngoài này ăn mặc ngụy trang để tránh bị phát hiện và nếu bị chặn lại, họ nên nói đến Đào Viên để tham quan.
Trong khi đó, những lao động nước ngoài nói trên khẳng định họ được thuê để hái trà ở những khu vực miền núi và không có làm công việc khác trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.