Kết quả V-League 2020: Rimario lập cú đúp giúp Hà Nội FC thắng đậm đội bóng cũ HAGL

Ngoại binh Rimario đóng góp 2 bàn, Văn Quyết mở tỷ số đã giúp cho Hà Nội FC giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước HAGL tại vòng 3 V-League 2020.

Tường thuật trực tiếp
Hà Nội FC vs HAGL

Văn Quyết và Rimario quá hay, Hà Nội thắng đậm HAGL tại vòng 3 V-League 2020

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Đây là hai đội bóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, cũng như đóng góp rất nhiều tuyển thủ cho U.23 và đội tuyển Việt Nam.
Chia sẻ trước truyền thông trước trận Hà Nội vs HAGL, Chủ tịch CLB Hà Nội ông Đỗ Vinh Quang đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận ra quân, giành trọn 3 điểm trước thầy trò HLV Lee Tee Hoon.
“Không chỉ là một trận đấu thu hút sự chú ý của dư luận, cuộc đối đầu của 2 lứa cầu thủ tài năng, đây còn là bước khởi đầu cho sự trở lại của Hà Nội FC tại V-League. Năm nay, giải đấu có thay đổi về thể thức thi đấu nên trong giai đoạn 1, không CLB nào được phép chủ quan, ngay cả Hà Nội FC với tư cách là đương kim vô địch”, ông Đỗ Quang Hiển cho biết.
Về phía đội khách, HLV Lee Tae Hoon tự tin cho rằng gặp Hà Nội, HAGL dễ đá hơn, bởi cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công. Thực tế cho thấy, trong những lần đối đầu trước đây, hai đội đã chơi cống hiến và ghi nhiều bàn thắng.

Tuấn Anh (áo đỏ) đối đầu với Thành Lương

Minh Tú

Một tin vui với HLV Lee Tae Hoon đó là sự trở lại của trung vệ Damir Memovic. Việc vắng ngoại binh này đã khiến hàng thủ đội bóng phố Núi bị "vỡ" trước sức ép lớn ở trận gặp Nam Định tại vòng loại Cúp quốc gia vừa qua.
Lo ngại nhất cho lực lượng HAGL hiện nay chính là trường hợp của Văn Toàn. Ở trận vòng loại Cúp quốc gia, tiền đạo quê Hải Dương đã phải tiêm thuốc giảm đau mới có thể ra sân.
Có lực lượng mạnh nhất, nhưng có lẽ phía HAGL phải lo lắng về yếu tố thời tiết. Những ngày qua Hà Nội nắng nóng trên dưới 40 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.