2 trong 12 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị có kèm thông tin

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/04/2024 17:36 GMT+7

Trong số 12 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Quảng Trị, có 2 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có thông tin quan trọng.

Ngày 3.4, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết đã quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại thôn Trường Phước (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng, Quảng Trị). Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tìm thấy nhiều di vật kèm theo như: bình tông, bật lửa, mặt nạ phòng hóa, đồng hồ, bút, dây chuyền, súng K54, băng đạn, dép cao su

2 trong 12 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị có kèm thông tin- Ảnh 1.

Hiện trường tìm kiếm ở xã Hải Lâm

THANH LỘC

Đặc biệt, trong số các di vật, có 2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng di vật đi kèm thông tin. Di vật thứ nhất là 1 bút máy vỏ nhựa, trên thân bút ghi 2 dòng chữ: hàng trên “minh xô”, hàng dưới “xuôn” (xuôm) “dân” (tân). Di vật thứ 2 là 1 bình tông bằng kim loại có dòng chữ “BẮC TÙN” và một chữ ở cuối giống chữ “G” nhưng không rõ. 

2 trong 12 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị có kèm thông tin- Ảnh 2.

Một chiếc bình tông di vật khắc chữ "BẮC TÙN"

THANH LỘC

Được biết, các hài cốt liệt sĩ đã được quy tập được đưa về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Hải Lăng để hương khói, bảo quản và phục vụ nhân dân, các tổ chức đến thăm viếng, tri ân. 

2 trong 12 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị có kèm thông tin- Ảnh 3.

Di vật 1 bút máy vỏ nhựa, trên thân bút ghi 2 dòng chữ

THANH LỘC

Trước đó, chiều 2.4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị do ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thắp hương cho các liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lâm.

2 trong 12 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị có kèm thông tin- Ảnh 4.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái qua) đến thắp hương tại nơi quàn các hài cốt liệt sĩ

THANH LỘC

Đến dâng hương viếng các hài cốt liệt sĩ đang được quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Hải Lăng, ông Hoàng Nam và đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.