20 năm di sản thế giới Phong Nha: Nao lòng cảnh cũ, ngỡ ngàng cảnh nay

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/06/2023 08:13 GMT+7

Cách đây 20 năm, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới. Lật xem những hình ảnh của Phong Nha - Kẻ Bàng của 20 năm trước và bây giờ, nhiều người không khỏi nao lòng…

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa phận 2 huyện Bố Trạch và Minh Hóa (Quảng Bình), cách TP.Đồng Hới khoảng 50 km về phía tây bắc, cách Biển Đông 42 km.

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 1.

Phong Nha - Kẻ Bàng của hôm nay

HOÀNG AN

Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 201.000 ha. Diện tích vùng lõi của vườn quốc gia là 85.754 ha và một vùng đệm rộng 195.400 ha. Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.

Trải qua nhiều thay đổi lớn về địa tầng và địa mạo, địa hình khu vực này hết sức phức tạp. Phong Nha - Kẻ Bàng phô diễn các bằng chứng ấn tượng về lịch sử trái đất, giúp các nhà nghiên cứu hiểu được lịch sử địa chất và địa hình của khu vực. 

Năm 2003, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo. Đến năm 2015, UNESCO công nhận lần 2 Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái.

Sau 20 năm, Quảng Bình đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngần ấy năm cũng đủ để có những sự đổi thay diệu kỳ ở vùng đất này, trong đó chính quyền, doanh nghiệp và người dân góp phần bảo tồn di sản với tầm nhìn dài hạn nhưng cũng đảm bảo thích ứng, hội nhập và phát triển nói chung.

Là một người con của Quảng Bình, nhiếp ảnh gia Hoàng An (hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) đã gửi cho Thanh Niên bộ ảnh để phần nào "phác thảo" về sự đổi thay này:

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 2.

Đoàn xe tham dự lễ đón bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới trước cửa ngõ vào thị trấn Phong Nha năm 2003

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 3.

Lễ đón nhận bằng công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới tại thời điểm năm 2003, được tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 4.

Cửa vào động Phong Nha cách đây 20 năm, không khác nhiều so với bây giờ

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 5.

Bến thuyền du lịch dọc sông Son năm 2003

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 6.

Một góc thị trấn Phong Nha năm 2003

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 7.

Dòng sông Son xanh trong, sau 20 năm qua vẫn trong xanh...

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 8.

Chỉ là đôi bờ sông Son nay đã khác, sau 20 năm nhà dân mọc lên san sát

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 9.

Đội tàu phục vụ du khách ở bến thuyền sông Son nay đã được tổ chức rất chuyên nghiệp

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 10.

Trải nghiệm đi thuyền trên sông Son

HOÀNG AN

Chùm ảnh: Nao lòng Phong Nha 20 năm trước, ngỡ ngàng đổi thay Phong Nha …hôm nay! - Ảnh 11.

Ngày nay, nhiều khu homestay, khu nghỉ dưỡng mọc lên ở dọc sông Son để phục vụ du khách.

HOÀNG AN

Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết trong 3 ngày từ 29.6 - 1.7, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch nhằm kỷ niệm 20 năm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới (5.7.2003 - 5.7.2023). 

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở VH-TT lên kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Áo dài - Về miền di sản Quảng Bình" tại thị trấn di sản Phong Nha (H.Bố Trạch) vào ngày 29.6. 

Tiếp đó là các chương trình như: Hội thảo khoa học quốc tế về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; trưng bày không gian văn hóa các dân tộc vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng; sản xuất và phát sóng phim tài liệu song ngữ Việt - Anh về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sau 20 năm được tổ chức UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới...

Đây là các hoạt động kỷ niệm, đồng thời tuyên truyền, quảng bá các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nâng cao vị thế du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.