Thiếu vitamin D, coi chừng bị tiểu đường

24/04/2006 21:07 GMT+7

Có tới 3/5 bệnh nhân tiểu đường típ 2 bị thiếu hụt vitamin D và tình trạng này có thể ảnh hưởng tới xương và gây nhiều tác hại khác. Các nhà khoa học của Bệnh viện Sacro Cuore (Ý) rút ra kết luận này sau khi đo hàm lượng vitamin D trong máu của 459 bệnh nhân tiểu đường típ 2 và 459 người không bị bệnh này.

Kết quả: tỷ lệ thiếu vitamin D ở nhóm bệnh nhân tiểu đường là 61%, cao hơn đáng kể so với con số 43% của nhóm người bình thường. Nghiên cứu còn cho thấy, nữ bệnh nhân tiểu đường dễ thiếu hụt vitamin D hơn bệnh nhân nam, họ sẽ phải dùng nhiều thuốc làm giảm lượng cholesterol và insulin. Ngoài ra, có 31% người bị tiểu đường mắc cả bệnh tim mạch mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vitamin D. (H.Y/Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.