3 người ở Bắc Giang tử vong vì uống rượu ngâm lá ngón

Trần Cường
Trần Cường
28/03/2024 11:11 GMT+7

Uống 1 cốc rượu ngâm từ cây lấy trên rừng, người đàn ông 61 tuổi ở Bắc Giang đi ngủ và tử vong. 2 người đến đám tang chia buồn và uống rượu này cũng tử vong. Công an xác định rượu ngâm mà 3 nạn nhân uống có thành phần của cây lá ngón.

Trưa 28.3, đại diện Viện Khoa học hình sự (C09) Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã có kết luận vụ 3 người ở H.Sơn Động (Bắc Giang) tử vong sau khi uống rượu ngâm. Theo đại diện C09, các nạn nhân tử vong do chất độc của cây lá ngón có trong bình rượu ngâm.

Cụ thể, kết quả giám định thể hiện trong máu, nước tiểu, phủ tạng, dạ dày và chất chứa trong dạ dày của cả 3 nạn nhân gửi giám định có ethanol (cồn) và các chất của cây lá ngón. Ngoài ra, không tìm thấy các chất an thần gây ngủ, ma túy và các chất độc thường gặp khác.

"Trong rượu các nạn nhân uống có nhiều thành phần, trong đó có thành phần lá ngón", đại diện C09 cho hay.

Trước đó, tối 6.3, ông N.V.U (61 tuổi, trú xã Vĩnh An, H.Sơn Động) ăn tối cùng con cháu và có uống 1 cốc rượu ngâm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, người thân phát hiện ông U. tử vong trên giường.

Quá trình gia đình tổ chức tang lễ, ông H.V.T (86 tuổi) và ông N.V.N (64 tuổi) đến thăm hỏi, chia buồn và thấy ấm rượu mà ông U. uống dở từ hôm trước để trên bàn uống nước, đã cùng nhau uống vài chén.

Sau khi uống, ông T. có biểu hiện lạ rồi tử vong tại chỗ. Ông N. bị hôn mê, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó tử vong vào ngày 19.3.

Nhận thông tin, Công an H.Sơn Động đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, gửi mẫu rượu các nạn nhân uống đến C09 để giám định.

Theo gia đình ông U. bình rượu các nạn nhân uống là do ông U. tự lên rừng tìm cây lá về ngâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.