3 Phó thủ tướng chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm liên quan người lao động

Thu Hằng
Thu Hằng
01/02/2023 15:36 GMT+7

Trong năm 2023, các bộ, ngành và Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tập trung vào 3 trọng tâm, gồm: tạo công ăn việc làm; giải quyết vấn đề nhà ở; hoàn thiện các thiết chế văn hóa cho người lao động.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho các bộ, ngành và Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 1.2.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành vào ngay việc không hình thức, không biểu diễn - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động

NGUYỄN HẢI

Đánh giá 10 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thủ tướng cho biết, có 7 nhiệm vụ đang được thực hiện, song còn 3 nhiệm vụ chưa được triển khai trên thực tế.

Đó là: chính sách tín dụng cho người lao động nghèo vay vốn thông qua cơ chế cấp bù lãi suất; thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý bảo vệ người lao động; công bố mức sống tối thiểu của người lao động. Thủ tướng yêu cầu trong năm nay, các bộ, ngành đã được giao nhiệm vụ cần tiếp tục khẩn trương triển khai.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước còn có nhiều khó khăn, thách thức. Với tổ chức công đoàn, thị trường lao động và quan hệ lao động với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất mới.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tổ chức và hoạt động công đoàn cần tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt; chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ".

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên phối hợp, Thủ tướng gợi mở, năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ, ngành nên ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo lựa chọn 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: tăng cường công ăn việc làm, tháo gỡ khó khăn về thu hẹp thị trường thiếu hụt hợp đồng do bị cắt, giảm đơn hàng, nâng cao tay nghề cho công nhân, nhất là kỹ năng nghề; tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân; từng bước giải quyết các thiết chế văn hóa, y tế, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Để thực hiện 3 nhiệm vụ trên, Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo các bộ: LĐ-TB-XH, KH-ĐT, Công thương, Ngoại giao… tích cực tìm kiếm, đàm phán, ký kết đơn hàng, tổ chức bồi dưỡng kiến thức để đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện các giải pháp quyết liệt, giải quyết vấn đề nhà ở của công nhân lao động.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ: VH-TT-DL, Y tế, GD-ĐT cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam tích cực hoàn thiện các thiết chế, để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và gia đình họ. 

"Ngay trong tháng 2, các bộ, ngành sắp xếp lịch làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam, sâu sắc sát với tình hình thực tế, đưa ra mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, không hình thức, không biểu diễn", Thủ tướng lưu ý.

Trên 95% người lao động đã quay lại TP.HCM làm việc sau tết

Tại buổi làm việc, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiến nghị các vấn đề lớn liên quan đến thể chế, chính sách có tác động lớn đến công nhân, lao động, như: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất"; xây dựng các thiết chế văn hóa; sửa đổi, bổ sung một số luật về đất đai, nhà ở, đầu tư công; xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.