3 “thần đồng” mãi không chịu lớn của bóng đá Việt Nam

27/04/2020 18:01 GMT+7

Kể từ khi chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến không ít cầu thủ được coi là “thần đồng” nhưng mãi không chịu lớn.

1.Phan Như Thuật (SLNA)

Được giới chuyên môn đánh giá là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam, là sự thay thế xứng đáng cho đàn anh Phan Thanh Tuấn ở đội 1 SLNA cũng như đàn anh Hồng Sơn ở đội tuyển quốc gia nhưng cuối cùng Như Thuật đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của tất cả.

Nổi lên như một cầu thủ kiến thiết tài năng của bóng đá Việt Nam khi cùng các đồng đội chơi thành công tại vòng chung kết giải U.16 châu Á tại Đà Nẵng năm 2000 và giành vị trí thứ tư chung cuộc. Ở giải đấu đó Văn Quyến là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng không ai có thể quên được “nhạc trưởng” Như Thuật với lối chơi đầy sáng tạo, đậm chất kỹ thuật và những đường chuyền sắc như dao cạo.

Phan Như Thuật

VSI

Thế nhưng lối chơi quá hiền lành cùng sự thất thế trong các pha va chạm khiến cho tiền vệ sinh năm 1984 này trở nên vô hại mỗi khi phải đối đầu với những tiền vệ có thể lực tốt và lối chơi áp sát. Trong suốt các mùa giải chơi bóng ở V-League, Như Thuật hầu như không có đóng góp gì đáng kể cho đội bóng chủ sân Vinh, để rồi sau đó dần đánh mất vị trí chính thức vào tay những tiền vệ trẻ trung giàu sức chiến đấu như Văn Bình hay Hoàng Thịnh.

2.Nguyễn Thái Sung (Long An)

Cách đây 10 năm, cái tên Nguyễn Thái Sung đã gây tiếng vang lớn đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi được tuyển chọn vào Học viện bóng đá danh tiếng Aspire (Qatar). Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1994 này lại đánh mất chính mình và không tìm được chỗ đứng ở đội bóng chủ quản SHB.Đà Nẵng. Tuy nhiên, do không phù hợp với lối chơi của đội bóng sông Hàn nên Thái Sung không được lên đội 1 SHB.Đà Nẵng để tham dự V-League 2014 mà phải tiếp tục ăn tập cùng đội U.21 SHB.Đà Nẵng. Ở đội trẻ, Thái Sung cũng không thích hợp với cách xây dựng lối chơi của HLV trưởng cộng thêm chấn thương giãn dây chằng cơ háng, khiến anh gần như biến mất.

Thái Sung

Đông Nghi

Sau chuỗi ngày dài chán nản thất vọng trên băng ghế dự bị, Thái Sung chuyển tới đội hạng Nhì Kon Tum và gần đây nhất là đội hạng Nhất Long An. Thế nhưng khi tái tập trung cùng CLB Long An, Thái Sung lại bị đứt dây chằng gối trái. Không biết đến bao giờ tài năng trẻ một thời này mới có thể trở lại là chính mình.

3.Phan Thanh Hậu (HAGL)

Gần 6 năm trôi qua kể từ ngày nhà báo Anh - John Duerden điền tên Phan Thanh Hậu vào danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá thế giới trên tờ The Guardian danh tiếng, giờ đây tiền vệ sinh năm 1997 này vẫn chỉ đóng vai trò dự bị ở HAGL. Trong 4 mùa giải gần nhất, bất chấp việc Tuấn Anh, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, Thanh Hậu vẫn không thể vươn lên sắm vai “kép chính” ở đội bóng phố Núi. Thậm chí số trận được ra sân trong đội hình xuất phát của tiền vệ sinh năm 1997 này còn giảm dần theo thời gian: từ 13 trận ở V-League 2016 xuống còn 8 trận ở V-League 2017 và 2018, trước khi “chạm đáy” 2 trận ở V-League 2019.

Phan Thanh Hậu

Vy Khánh

Việc không cải thiện được thể lực, thể hình khiến Thanh Hậu gặp bất lợi lớn trong việc tranh chấp với cầu thủ đối phương (nhiệm vụ quan trọng của 1 tiền vệ trung tâm) và khiến anh không thể trở thành tài năng thực sự của bóng đá Việt Nam. Giờ đây ngay cả việc việc đi tìm một chỗ đứng ở HAGL cũng đã là một việc không hề dễ dàng đối với Phan Thanh Hậu.

                                                                      

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.