3 trận động đất xảy ra tại Kon Tum trong một ngày

07/06/2023 10:39 GMT+7

Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, trong ngày 6.6, trên địa bàn H.Kon Plong (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra 3 trận động đất từ 2,5 - 3,1 độ Richter (lúc 11 giờ 36, 15 giờ 30 và 15 giờ 31); độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mưa to kèm theo lốc, sét từ ngày 4 - 6.6 đã gây một số thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh Điện Biên, Thái Nguyên và Bình Thuận.

1 người chết do sét đánh, 3 trận động đất xảy ra trong ngày 6.6 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở làm hư hỏng nhà dân tại Cà Mau

C.T.V.

Theo đó, thời tiết cực đoan khiến anh Lò Văn T. (32 tuổi, trú xã Phu Luông, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tử vong do bị sét đánh vào lúc 15 giờ ngày 6.6. Mưa giông cũng làm 0,5 ha cây công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên bị gãy, đổ; 50 ha lúa tại tỉnh Bình Thuận bị ngập úng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, trong 2 ngày 5 - 6.6, trên địa bàn H.Đầm Dơi và H.Năm Căn đã xảy ra 9 vụ sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài sạt lở 280 m, rộng từ 2,5 - 8,0 m, làm 13 nhà bị sập, 1 nhà và 131 m đường bê tông nông thôn bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 841 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và tiếp tục tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.

Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trong ngày 6.6, trên địa bàn H.Kon Plong (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra 3 trận động đất từ 2,5 - 3,1 độ Richter (lúc 11 giờ 36, 15 giờ 30 và 15 giờ 31), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Trước diễn biến khó lường của thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.