4 loại hoa cần tránh để trong nhà, góc làm việc nếu bị dị ứng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/06/2023 04:15 GMT+7

Hoa không chỉ đẹp mà còn có hương thơm dễ chịu. Nhiều người thích chưng hoa trong nhà hay góc làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn thường thấy mình chảy nước mũi, hắt hơi khi tiếp xúc gần với hoa thì rất có thể bạn đang bị dị ứng với phấn hoa. Cách tốt là hãy tránh chưng một số loại hoa có khả năng gây dị ứng cao.

Hầu hết các loại hoa đều tạo ra phấn hoa và phát tán vào không khí. Phấn hoa là những hạt rất mịn, bay từ cây này đến cây khác để thụ phấn và nảy mầm. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp xúc với phấn hoa qua da hay hít phải khi chúng lơ lửng trong không khí, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

4 loại hoa cần tránh để trong nhà, góc làm việc nếu bị dị ứng - Ảnh 1.

Hoa hướng dương dễ gây dị ứng đường hô hấp do lượng phấn hoa lớn

SHUTTERSTOCK

Với những người bị dị ứng, hít phải phấn hoa sẽ gây ra các triệu chứng như hắt hơi, nghẹt mũi, ngứa đỏ mắt và chảy nước mắt. Tình trạng này đặc biệt dễ xảy ra nếu chúng ta đến gần những nơi có trồng hoa.

Để giảm triệu chứng khó chịu, những người bị dị ứng cần tránh đặt trong nhà, góc làm việc các loại hoa sau:

Hoa cúc

Hoa cúc có màu sắc đẹp và đa dạng nên rất được nhiều người ưa thích. Thế nhưng, hoa cúc không chỉ có thể gây dị ứng đường hô hấp qua phấn hoa mà một số chất trong hoa cũng có thể gây dị ứng da. Lượng phấn trong hoa cúc cũng rất nhiều.

Nếu chưng hoa cúc trong nhà, góc làm việc mà bạn cảm thấy bị hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi hay các triệu chứng dị ứng khác thì tốt nhất là mang chúng đi nơi khác.

Hoa hướng dương

Hoa hướng dương có kích thước lớn nên không có gì lạ nếu loài hoa này tạo ra lượng lớn phấn hoa và phát tán qua các cơn gió. Nếu bạn vẫn thích hoa hướng dương thì có thể thử trồng hoặc chưng hướng dương Joker - loại này ít phát tán trong không khí nên khả năng gây dị ứng cũng kém hơn.

Cúc tua

Hoa cúc Aster hay còn gọi là cúc tua. Đây là loại hoa có khả năng gây dị ứng khá mạnh. Phấn hoa sẽ gây các triệu chứng dị ứng từ nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho đến kích ứng mắt, da. Chúng thường nở vào cuối mùa xuân, muộn hơn so với nhiều loại hoa khác.

Vạn thọ

Vạn thọ cũng là loài hoa mà những người bị dị ứng cần tránh vì chúng tạo ra rất nhiều phấn hoa. Không những vậy, mùi hương vạn thọ cũng có thể gây khó chịu với những người bị hen suyễn hay nhạy cảm với mùi.

Bên cạnh đó, có một số loại hoa không hoặc ít gây dị ứng. Những loại hoa này là hoa thu hải đường, thủy tiên, diên vĩ, pansy, phong lữ, tulip, nghệ tây, hoa ly, hồng hay dạ yên thảo, theo Medical News Today.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.