43% trường hợp mang thai ngoài ý muốn

07/02/2012 08:32 GMT+7

(TNO) Từ 4-6.2, tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra hội nghị về phòng tránh thai, do Công ty Merck Shap & Dohme, ASIA tổ chức, dành cho các bác sĩ chuyên môn và cơ quan truyền thông ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo báo cáo của các chuyên gia tại hội nghị, bình quân hằng năm trên thế giới có hơn 200 triệu phụ nữ mang thai, trong đó có 86 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn (chiếm 43%).

Trong số các ca mang thai ngoài ý muốn, có 85% người từ 15-19 tuổi.

Hội nghị cũng nêu ra các vấn đề như bác sĩ cần cung cấp, hướng dẫn rõ các biện pháp ngừa thai (dùng thuốc ngừa thai hằng ngày, cấy que tránh thai, đặt vòng…) để phụ nữ lựa chọn biện pháp phù hợp.

Theo các chuyên gia, vì thiếu thông tin tư vấn dẫn đến hạn chế việc áp dụng các biện pháp tránh thai đúng ở nhiều phụ nữ.

Thanh Tùng
 (từ Bangkok, Thái Lan)

>> Lỡ dính bầu, nhiều nữ sinh rao cho con trên mạng
>> Tai hại khi lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp
>> Không được dùng quá nhiều thuốc ngừa thai khẩn cấp
>> Không nên để “lỡ” nhiều lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.