'5 điểm hơn' trong quan hệ đối tác Việt Nam - Nhật Bản

12/04/2024 07:02 GMT+7

Chiều 11.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại VN Yamada Takio tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng đại sứ Yamada Takio hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn những tình cảm, tâm huyết và nỗ lực của ông Yamada trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt VN - Nhật Bản.

Quan hệ hai nước dần trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả, chân thành, với tiềm năng và triển vọng hết sức rộng mở. VN và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Nhật Bản duy trì là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của VN, là nước cung cấp ODA số 1, nhà đầu tư và đối tác lao động số 2, đối tác du lịch thứ 3 và đối tác thương mại số 4.

Tổng mức vốn vay ODA phục hồi sau dịch bệnh Covid-19 đã tăng thêm 1 tỉ USD trong năm 2023. Lũy kế tổng vốn FDI của Nhật Bản đạt 74,2 tỉ USD, tăng 24% so với đầu nhiệm kỳ đại sứ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát quan hệ hai nước thời gian qua bằng "5 điểm hơn": tin cậy chính trị chân thành, tình cảm, sâu sắc hơn; hợp tác kinh tế từng bước phục hồi với hiệu quả cao hơn và nhiều cơ hội mới mở ra hơn, tiếp tục là trụ cột chính của quan hệ hai nước; giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác lao động mật thiết, gắn bó hơn; phối hợp chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế ngày càng chặt chẽ, tin cậy và thực chất hơn; hợp tác, kết nối giữa các địa phương nhộn nhịp hơn.

Thủ tướng cũng nhắc lại lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm VN.

Đại sứ Yamada cho rằng, quan hệ sâu sắc giữa hai nước đã từng bước triển khai cụ thể hóa bằng việc thúc đẩy những chương trình, dự án cụ thể, đạt tiến triển tốt, như dự án Metro số 2 (TP.HCM), cao tốc Bến Lức - Long Thành, Trường ĐH Nhật - Việt; hệ thống nước thải Yên Xá ở Hà Nội… Ông đề nghị VN tiếp tục cùng Nhật Bản thúc đẩy các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, điện sinh khối, giảm phát thải…

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov. Trong nhiệm kỳ của Đại sứ Pavlin Todorov, năm 2025, VN - Bulgaria sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025). Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước phối hợp tốt và ủng hộ hiệu quả lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đề nghị Bulgaria ủng hộ VN trong quan hệ với EU, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với hàng thủy sản xuất khẩu của VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.