6 cán bộ diện Thành ủy quản lý có liên quan trong vụ cháy chung cư mini

28/03/2024 18:12 GMT+7

Để điều tra, làm rõ vụ án cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cơ quan công an đã tiến hành làm việc rất nhiều lần với những người liên quan, trong đó có 6 cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý.

Chiều 28.3, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024, phóng viên Thanh Niên đã đề nghị UBND TP.Hà Nội cung cấp danh tính, chức vụ của 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết trên địa bàn ở Q.Thanh Xuân.

6 cán bộ diện Thành ủy quản lý có liên quan trong vụ cháy chung cư mini- Ảnh 1.

Thiếu tướng Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, tại cuộc họp báo chiều 28.3

KHẮC HIẾU

Đồng thời đề nghị Công an TP.Hà Nội cho biết, quá trình điều tra vụ án này đã mời 6 cán bộ, nguyên cán bộ này lên làm việc chưa? Quá trình điều tra đã xác định trách nhiệm liên quan của 6 đảng viên này như thế nào? Có dấu hiệu hình sự hay không?

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội, cho biết do 6 cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý nên UBND TP.Hà Nội không đủ thẩm quyền để cung cấp thông tin. Do đó, phóng viên có thể liên hệ cấp ủy đảng để được cung cấp thông tin về danh tính, chức vụ của 6 đảng viên này.

Thông tin về quá trình điều tra vụ án, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết những người liên quan đến vụ án này đều đã được cơ quan công an mời lên làm việc nhiều lần để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội. Và, việc chứng minh vi phạm theo quy định của Đảng hay vi phạm hành chính cần phải có quá trình tiến hành điều tra.

Ở giai đoạn thứ nhất của vụ án, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ở giai đoạn thứ 2 đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan công tác quản lý nhà nước, trong đó có 1 bị can là phó trưởng công an phường.

"Vụ án đang được điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội để không xảy ra oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm", ông Tùng nói và cho biết thêm, trong số những người liên quan đến vụ án bị mời lên làm việc có cả 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý.

6 cán bộ diện Thành ủy quản lý có liên quan trong vụ cháy chung cư mini- Ảnh 2.

Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp báo

KHẮC HIẾU

Trước đó, đêm 12.9 rạng sáng 13.9.2023, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình) bị cháy làm 56 người tử vong. Chung cư mini này được cấp phép 6 tầng, tầng lửng và tầng tum thang nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xây thành 9 tầng.

Ông Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini xây vượt tầng, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó tại Q.Thanh Xuân có 5 công trình.

Bộ Công an đánh giá, vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết là điển hình cho sự buông lỏng trong quản lý hoạt động cấp phép và trật tự xây dựng.

Theo quy định, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý đối với cấp quận gồm: bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ quận; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND. Ban Thường vụ cũng quản lý bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Ngày 27.3, tại hội nghị chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini theo thẩm quyền. Tuy nhiên cho đến nay, kết quả kỷ luật đảng viên liên quan vụ cháy này chưa được thông báo công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.