6 người chết sau trận động đất mạnh ở Nhật ngày đầu năm mới

Văn Khoa
Văn Khoa
02/01/2024 08:31 GMT+7

Đài NHK sáng nay 2.1 đưa tin ít nhất 6 người đã thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa của Nhật Bản sau khi trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra tại khu vực vào chiều 1.1.

Cảnh sát ở Ishikawa cho hay một người đàn ông lớn tuổi được xác nhận đã chết sau khi được đưa ra khỏi một ngôi nhà bị sập do động đất. Cảnh sát cũng đã xác nhận cái chết của 5 người khác.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã hạ cấp tất cả cảnh báo sóng thần dọc vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên xuống mức khuyến cáo. Tuy nhiên, JMA đang kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác về khả năng xảy ra thêm nhiều trận động đất và sóng thần.

Nhật Bản khẩn cấp tìm kiếm người sống sót sau động đất

Một số thành phố ở Ishikawa quan sát thấy có sóng thần, trong đó Wajima ghi nhận một cơn sóng cao hơn 120 cm và Kanazawa ghi nhận một cơn sóng cao 90 cm.

Sở cứu hỏa Ishikawa thông báo họ đã nhận được hơn 50 báo cáo về những ngôi nhà bị sập. Họ cũng đang phản hồi các báo cáo về những người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị hư hại do động đất. Nhà chức trách và bệnh viện cho hay có hàng chục người bị thương ở 4 tỉnh khác, trong đó có Niigata và Toyama.

6 người chết sau trận động đất mạnh ở Nhật ngày đầu năm mới- Ảnh 1.

Một con đường và những ngôi nhà bị sập do động đất ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) ngày 1.1

Reuters


Giới chức ở Wajima cho hay một đám cháy đã bùng phát trong trung tâm thành phố, làm hư hại hơn 50 cửa hàng và ngôi nhà.

JMA cho hay họ đã quan sát khoảng 100 cơn rung lắc trong khu vực sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter.

Cảnh sát thành phố Himi thuộc tỉnh Toyama cho hay họ đã nhận được báo cáo về vết nứt trên đường ở một số địa điểm, và một quan chức thành phố ở Oyabe nhận được nhiều báo cáo về việc đường ống nước bị vỡ.

Công ty Điện Hokuriku thông báo họ đã cho ngừng hoạt động hai máy phát điện tại nhà máy nhiệt điện Nanao Ota ở thành phố Nanao thuộc tỉnh Ishikawa. Giới chức cho hay hàng chục ngàn hộ gia đình ở các tỉnh Ishikawa, Niigata và Toyama bị mất điện sau động đất.

Dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen cũng bị ảnh hưởng. Các tuyến tàu Akita, Hokuriku và Joetsu Shinkansen đã bị tạm dừng một phần trong ngày 1.1. Trong đó, công ty Đường sắt Tây Nhật Bản, đơn vị vận hành tuyến tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen, cho hay có tổng cộng 1.400 hành khách mắc kẹt trong 4 đoàn tàu sau trận động đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.