9 người bị thương trong vụ xả súng ngày lễ ở Mỹ

31/05/2023 06:10 GMT+7

Ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng vào tối 29.5 tại khu vực bãi biển ở thành phố Hollywood thuộc bang Florida của Mỹ.

Báo USA Today dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay cảnh sát nhận được trình báo về vụ xả súng vào lúc 18 giờ 42 ngày 29.5 và sau đó ghi nhận 9 người bị thương do trúng đạn tại hiện trường, bao gồm 6 người lớn và 3 trẻ em. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, một người phải phẫu thuật trong khi những người khác có sức khỏe ổn định.

Theo cảnh sát, điều tra sơ bộ cho thấy xung đột giữa hai nhóm là nguyên nhân "dẫn đến nổ súng". Cảnh sát đã bắt giữ một người nhưng sau đó thông báo họ đang truy lùng các nghi phạm khác.

9 người bị thương trong vụ xả súng ngày lễ ở Mỹ - Ảnh 1.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng

South Florida Sun/Sentinel

Một nhân chứng nói với hãng tin AP rằng anh đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ khi đang ở trên bãi biển, anh đã nấp ở một gốc cây và sau đó cố gắng chạy khỏi khu vực này khi cảnh sát yêu cầu mọi người sơ tán.

Bãi biển ở Hollywood là điểm đến nổi tiếng, cách thành phố Miami (thuộc Florida) hơn 30 km về phía bắc. Cuối tuần qua liền kề với dịp nghỉ lễ nhân ngày Tưởng niệm Tử sĩ ở Mỹ (năm nay là 29.5) nên bãi biển thu hút một lượng lớn du khách.

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Vụ xả súng xảy ra sau khi các yêu cầu về giấy phép mang súng giấu kín ở hầu hết các nơi công cộng tại Florida đã bị xóa bỏ, với việc Thống đốc Ron DeSantis của bang này ký ban hành dự luật HB 543 vào tháng trước. Luật có hiệu lực từ ngày 1.7, khiến Florida trở thành tiểu bang thứ 26 ở Mỹ không yêu cầu giấy phép mang súng giấu kín.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.