94 tác phẩm xuất sắc nhận giải báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển VH-TT-DL'

14/09/2023 07:18 GMT+7

Tối 13.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" lần thứ nhất. Ban tổ chức đã trao giải cho 94 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, gồm 4 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích cho các cá nhân, cùng 3 giải tập thể.

Dự lễ trao giải có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan T.Ư, địa phương, các tác giả đoạt giải cũng như phóng viên báo chí…

Theo ban tổ chức, giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" lần thứ nhất được phát động vào ngày 26.12.2022 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, các cơ quan báo chí trong cả nước.

Với 1.084 tác phẩm dự giải, đây là giải báo chí có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức trong năm đầu tiên. Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, ban tổ chức đã quyết định chọn 94 tác phẩm để trao giải cá nhân và 3 giải cho tập thể. 


94 tác phẩm xuất sắc nhận giải báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển VH-TT-DL' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cùng Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân đoạt giải nhất

BTC

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy, Trưởng ban tổ chức giải, bày tỏ mong muốn báo chí tiếp cận, khai thác giá trị văn hóa trên tinh thần văn hóa là kết quả của kinh tế, đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế; xây dựng môi trường văn hóa cơ sở; định vị vị thế và thế mạnh của du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên lịch sử văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa, chính sách nguồn lực và giải pháp phát triển thể dục, thể thao. 

Đồng thời mong muốn báo chí cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình...

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh 4 nhóm tác giả đạt giải nhất, trong đó, loại hình báo in có 2 giải, gồm các tác phẩm: Chấn hưng văn hóa Việt Nam - yêu cầu được khẳng định từ thực tiễn của tác giả Nguyễn Thị Mai Anh, Tạp chí Cộng sản; loạt bài 4 kỳ Các hệ giá trị Việt Nam - "ngọc" càng mài càng sáng của nhóm tác giả Báo Quân đội Nhân dân, gồm Khánh Huyền, Thu Thủy, Nguyễn Thảo, Tô Ngọc, Trần Yến.

Giải nhất thể loại hình truyền hình có 1 giải: Tọa đàm "80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam" của nhóm tác giả Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư, gồm Nguyễn Quý Mạnh Minh, Lê Quang Nga.

Loại hình ảnh báo chí có 1 giải là phóng sự 8 ảnh Người thổi hồn cho đất thành Di sản thế giới, của tác giả Trần Huấn, Báo Văn hóa.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng cao, gồm Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Tổ quốc.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.