AFF Cup 2020: Chờ diện mạo mới của Thái Lan

11/12/2021 08:11 GMT+7

Chiến thắng 2-0 ở ngày ra quân trước Timor Leste của thầy trò HLV Polking chưa phải là màn trình diễn làm hài lòng người hâm mộ xứ sở chùa vàng.

Lối đá của người Thái trong trận này tuy vẫn ở đẳng cấp hơn hẳn đối thủ nhưng lại khá lúng túng và chưa thật sự gắn kết so với những gì họ từng thể hiện trước đây. Một phần Timor Leste chơi có tiến bộ hơn trước, chịu khó đeo bám, cản phá quyết liệt trong từng pha bóng, nhưng mặt khác Thái Lan chưa chứng tỏ được mình, nhất là trong hiệp đầu khi đá khá bế tắc. 3 năm trước tại AFF Cup 2018, Thái Lan từng hủy diệt Timor Leste đến 7-0 nên chỉ cần so sánh như vậy, truyền thông Thái Lan cũng đưa ra nhận xét đó không phải hình ảnh đích thực của đội tuyển nước này.

Tuyển Thái Lan và HLV Polking sẽ quyết làm mới mình trong trận tối nay

FAT

Thế nên, trước trận gặp Myanmar lúc 19 giờ 30 tối nay, báo chí Thái Lan cho rằng đội tuyển cần phải có diện mạo mới, phải chơi mạch lạc và tưng bừng hơn. Chắc chắn gánh nặng sẽ đè lên vai ông Polking vì kết cấu đội hình của tuyển Thái Lan vẫn còn đôi chỗ chệch choạc mà rõ nhất là tuyến giữa thiếu những đường bóng sáng nước. Sự xuất hiện của 2 ngôi sao vắng mặt trận đầu là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan có thể sẽ là cứu cánh ở trục giữa, giúp cách vận hành lối chơi của người Thái trơn tru hơn. Bởi nếu có một khu trung tuyến với những nhân tố giàu chất kỹ thuật kiểm soát thì hàng công của Thái Lan mới phát huy mạnh mẽ khả năng ghi bàn.

Bên cạnh đó, áp lực còn dành cho ông Polking ở chỗ các vệ tinh xoay quanh Teerasil Dangda cần phải sắp xếp lại cho phù hợp. Hiệp 1 trận gặp Timor Leste, cầu thủ được kỳ vọng là Bordin Phala gây thất vọng, còn Thitipan cũng chơi dưới sức. Thậm chí, cầu thủ tài năng Supachok cũng trở nên lạc lõng trong lối chơi chung. Khi ông Polking thay đổi lần lượt rút cả 4 cầu thủ này ra thì sự tươi mát của một thế công mới với những cái tên như Pathompon, Supachai, Worachit hay Adisak vào thì các pha triển khai tấn công mới mạnh dạn hơn. Từ đó mới có các bàn thắng phá vỡ thế bế tắc.

Truyền thông Thái Lan cũng cảnh báo ông Polking về việc Myanmar đã có những điều chỉnh tốt hơn sau thất bại ở trận ra quân nên họ càng chơi càng có sự tập trung tốt và chắc chắn sẽ áp dụng lối đá phòng ngự dày để quyết chia điểm với Thái Lan. Vì thế, ông Polking cần phải cùng các học trò hết sức tỉnh táo và kiên nhẫn để phá lối chơi của đối phương. Quan trọng là diện mạo của tuyển Thái Lan với 5 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, trong đó 3 người đá tại châu Âu (Anh, Bỉ, Đan Mạch), sẽ được thay đổi theo hướng tích cực như thế nào để mang về không chỉ 3 điểm mà còn chứng tỏ được vị thế để trở thành một thế lực mạnh như xưa trong khu vực.

11.12, 16 giờ 30: Timor Leste - Philippines: Philippines chấp

2 trái, thắng 9

19 giờ 30: Thái Lan - Myanmar: Thái Lan chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9.

G.L (Asianbookie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.