AFF Cup 2022: HLV tuyển Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/12/2022 18:13 GMT+7

Trước trận ra quân bảng A thuộc AFF Cup 2022, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan đã đưa ra nhận định về các đối thủ sẽ cạnh tranh chức vô địch giải đấu năm nay.

Trước đó, sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức dự AFF Cup 2022, đương kim vô địch Thái Lan đã đáp chuyến bay đến Malaysia vào tối 17.12 để chuẩn bị cho trận ra quân bảng A gặp Brunei (ngày 20.12).

Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để giành chức vô địch AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo

MINH HOÀNG

Trả lời câu hỏi báo giới Thái Lan đánh giá về các đối thủ ở AFF Cup 2022, HLV Polking coi tuyển Việt Nam vẫn là đối thủ đáng gờm của “Voi chiến” tại giải đấu năm nay. “Tuyển Việt Nam không những đứng đầu về thứ hạng thế giới tại giải mà các cầu thủ luôn có tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của một HLV giàu kinh nghiệm như ông Park Hang-seo, tuyển Việt Nam vẫn mạnh ở phòng ngự nhờ sự kỷ luật, gắn kết và biết cách chuyển đổi trạng thái tấn công phù hợp. Họ luôn thi đấu điềm tĩnh và kiểm soát bóng tốt. Một lợi thế cho Việt Nam là họ đã hội quân được khoảng 1 tháng và chắc chắn một điều rằng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình để giành chức vô địch như món quà chia tay HLV Park Hang-seo”, HLV Polking nhận định.

Quang Hải và Văn Toàn sẽ là những nhân tố chủ chốt trong đội hình tuyển Việt Nam

MINH HOÀNG

Nhà cầm quân người Brazil sau đó cũng dành sự tôn trọng cho tuyển Malaysia khi đội bóng này đang cho thấy khởi sắc dưới thời tân HLV Kim Pan-gon và sẽ là ứng viên cho chức vô địch AFF Cup 2022. Minh chứng là tuyển Malaysia vừa mới đánh bại Thái Lan bằng loạt luân lưu ở bán kết King's Cup năm nay. Ngoài ra, Malaysia đang có sự cải tổ trong đội hình dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc với những thử nghiệm khá thành công trong 2 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022, thắng Campuchia (4-0) và Maldives (3-0).

HLV Polking vẫn tự tin Thái Lan sẽ bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2022

FAT

Đánh giá về Indonesia - đối thủ cùng bảng A với Thái Lan, HLV Polking cho biết đội bóng xứ vạn đảo đang dần thấm nhuần triết lý bóng đá của HLV Shin Tae-yong sau hơn 2 năm làm việc cùng nhau. Trong đó, đội hình trẻ dưới sự huấn luyện của ông Shin Tae-yong đang tiến bộ sau từng giải đấu vừa qua. Tuy nhiên, bất chấp việc thiếu vắng một số trụ cột (Chanathip Songkrasin, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta), HLV Polking tự tin Thái Lan vẫn có một đội hình mạnh để hướng đến bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup năm nay.

Theo lịch, sau trận gặp Brunei, tuyển Thái Lan sẽ trở về sân nhà gặp Philippines (ngày 26.12), sau đó làm khách trên sân Indonesia (29.12) và trận cuối đón tiếp Campuchia (2.1.2023). Trong đó, HLV Polking tuyên bố 2 trận đầu tuyển Thái Lan phải có 6 điểm trước chuyến hành quân khó khăn đến sân Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.