Ai chắc suất ở U.23 Việt Nam dự SEA Games 28?

02/04/2015 11:50 GMT+7

(TNO) Qua cách dùng người của HLV Toshiya Miura, có thể dự đoán được các cầu thủ sẽ có mặt trong danh sách tập trung U.23 Việt Nam vào đầu tháng 5 này để thi đấu tại SEA Games 28.

(TNO) Qua cách dùng người của HLV Toshiya Miura, có thể dự đoán được các cầu thủ sẽ có mặt trong danh sách tập trung U.23 Việt Nam vào đầu tháng 5 này để thi đấu tại SEA Games 28.
Công Phượng luôn là cầu thủ ưa thích của HLV Miura - Ảnh: Bạch Dương
Công Phượng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng: Ưu tiên 1
U.23 Việt Nam thi đấu tương đối tốt tại Malaysia để đoạt vé tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2016. Nói tương đối tốt vì ở một vài thời điểm như hiệp 2 trận gặp Macau, hay bàn thua ở phút cuối gặp Nhật Bản, HLV Miura đã không hài lòng bởi sự thiếu tập trung của các học trò.
Trao đổi với chúng tôi, HLV Miura nói rằng danh sách U.23 đá SEA Games là một danh sách khác, ông sẽ có một tháng để tiếp tục theo dõi cầu thủ thi đấu ở V-League nhằm tuyển chọn những cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt nhất.
Tuy nhiên, qua cách sử dụng cầu thủ ở vòng loại U.23 châu Á, có thể thấy được những cái tên sau sẽ có mặt ở SEA Games nếu không bị chấn thương, đó là: Công Phượng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Tấn Tài, Duy Mạnh, Hồ Ngọc Thắng, Huy Toàn, Văn Toàn, Tiến Dũng.
Sở dĩ nói chắc chắn vì đây là những cầu thủ HLV Miura yêu thích và có thể sử dụng họ ở nhiều vị trí khác nhau.
Với Công Phượng, chắc chắn sẽ không thể thiếu khi anh luôn là lựa chọn đầu tiên của ông Miura. Ở đội tuyển U.23 Việt Nam, duy nhất Công Phượng được ông Miura đặc cách cho thi đấu theo bản năng, nghĩa là Phượng có thể cầm bóng, xử lý theo bản năng của mình chứ không phải thường xuyên đá một chạm như các cầu thủ khác.
Với Quế Ngọc Hải, anh đã thể hiện vai trò thủ lĩnh trên sân bởi không chỉ chỉ huy tốt hàng thủ mà còn luôn xốc được tinh thần đồng đội luôn chơi hừng hực lửa.
Các cầu thủ khác như Mạnh Hùng, Tấn Tài, Duy Mạnh, Hồ Ngọc Thắng, Huy Toàn, Văn Toàn, Tiến Dũng cũng đều chứng tỏ được bản thân nên chắc chắn sẽ được HLV Miura triệu tập.
Mạc Hồng Quân nhiều khả năng sẽ có tên trong đợt tập trung sắp tới - Ảnh: Bạch Dương
Bổ sung nhiều hảo thủ
Ở SEA Games trên đất Singapore vào tháng 6 này, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ gồm những cầu thủ dưới 23 tuổi (trong khi vòng loại U.23 châu Á chỉ dưới 22 tuổi), nên HLV Miura sẽ tăng cường thêm nhiều hảo thủ đang chơi rất tốt tại V-League còn đủ tuổi đá SEA Games như Mạc Hồng Quân, Huy Hùng, Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Văn Công (Hà Nội T&T), Quách Tân (Đà Nẵng), Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SLNA)…
Đây là những cầu thủ mà HLV Miura từng gọi tập trung đội tuyển Olympic, hoặc đội tuyển quốc gia nên ông biết rõ khả năng từng người.
Nếu U.23 Việt Nam được bổ sung những cầu thủ này, chắc chắn HLV Miura sẽ có đội tuyển mạnh hơn, bởi kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của Hoàng Thịnh, Minh Tùng, Hồng Quân, Huy Hùng… là rất tốt.
Sở dĩ chúng tôi không đưa tên thủ môn Phí Minh Long, người chơi hay ở vòng loại U.23 châu Á đến SEA Games, bởi rất có thể thủ môn Văn Công sẽ được gọi vì anh vẫn hơn Phí Minh Long về kinh nghiệm và bắt chính ở Hà Nội T&T.
Chắc chắn, VFF sẽ không thể triệu tập cùng lúc hai thủ môn của Hà Nội T&T vì ảnh hưởng đến quyền lợi của CLB, bởi Hà Nội T&T cần có thủ môn để tập luyện chuẩn bị cho những vòng tiếp theo ở V-League khi SEA Games kết thúc.
Ngoài ra, Thanh Hiền và Xuân Trường cũng có khả năng được gọi, nếu hai cầu thủ này hồi phục hoàn toàn chấn thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.