Ai sẽ đặt chỗ trước vào bán kết World Cup 2023?

Thiên Thanh
(từ Wellington, New Zealand)
10/08/2023 22:22 GMT+7

Tiệc khai vị đã diễn ra đầy hấp dẫn và thực sự ngon miệng từ vòng bảng và vòng 26 đội, giờ lúc món chính thứ nhất được dọn ra bàn tiệc cho 2 trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết World Cup nữ 2023.

Người hâm mộ vốn thích ăn ngon và thưởng thức những điều tuyệt đẹp nhất mà bóng đá đem lại, không mong gì hơn là chứng kiến phần đầu của đại tiệc mang tên tứ kết World Cup nữ. Đó sẽ là trận bán kết đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup nữ của Tây Ban Nha, với nòng cốt là đội Barcelona nữ huyền thoại? Rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi như thế. Đội bóng nữ từ xứ sở bò tót đã có bước tiến triển đáng kinh ngạc, bởi cho đến World Cup 2011, họ vẫn chưa vượt qua được vòng loại, sau đó, họ bị loại ở vòng bảng World Cup 2015, không qua được vòng 16 đội cách đây 4 năm, và giờ đây, lần đầu tiên có mặt ở tứ kết sau thắng lợi đậm đà trước Thụy Sĩ ở vòng knock-out.

Đó sẽ là trận bán kết thứ hai liên tiếp của Hà Lan, sau khi đã làm được điều đó ở giải năm 2019 (thắng Ý ở tứ kết, sau đó thắng tiếp Thụy Điển ở vòng bán kết)? Điều đáng chú ý là đội bóng của HLV Andries Jonker cũng có một hành trình khá giống với Tây Ban Nha. Họ cũng không lọt vào được các vòng chung kết World Cup cho tới năm 2011, nhưng sau đó đã vào tới vòng 16 đội ở World Cup 2015.

Ai sẽ đặt chỗ trước vào bán kết World Cup 2023? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á vào tứ kết World Cup 2023

REUTERS

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trận đấu không hề dễ dự đoán. Đó là cuộc đối đầu duy nhất của hai đại gia châu Âu đang ngày càng được đánh giá cao, khi vào đến giai đoạn này. Dù thành tích của Hà Lan ở giải này tốt hơn Tây Ban Nha khi chưa thua trận nào, nhưng họ vẫn bị coi là dưới cơ. Họ đã đối đầu nhau 10 lần trước đó và Tây Ban Nha thắng 5 (gần nhất là 2-0 ở Cúp Algarve năm 2019) và hòa 2, Hà Lan thắng 3. Giờ đây là một cuộc đối đầu thực sự đáng xem khi Tây Ban Nha, đã ghi 13 bàn ở giải này nhờ một hàng công quá sắc bén, với ngôi sao sáng Aitana Bonmati, sẽ gặp thử thách lớn từ hàng thủ mới thủng lưới 1 bàn của Hà Lan và hàng tiền vệ rất cơ động, với Jill Roord đứng đầu. Roord đã đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan khi trở thành cầu thủ đầu tiên của nước này ghi bàn ở 3 kỳ World Cup nữ liên tiếp.

Thua sốc Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm ở World Cup 2023

Vậy còn trận đấu sau đó giữa Nhật Bản và Thụy Điển sẽ ra sao? Nhật Bản liệu có vào bán kết lần thứ 3 trong 4 giải gần nhất, và tư cách của đội bóng duy nhất ở tứ kết từng vô địch World Cup có giúp họ vượt qua Thụy Điển, đội hạng 3 thế giới, cũng đã đứng thứ 3 ở World Cup 2019? Nhìn các con số, ta dễ bị ấn tượng với Nhật Bản hơn là Thụy Điển, dù đội bóng Bắc Âu ấy đã tiễn Mỹ về nhà sau loạt luân lưu điên rồ bậc nhất trong lịch sử giải đấu và lần thứ 7 vào tứ kết trong 9 lần dự giải. Hinata Miyazawa, ứng viên hàng đầu cho ngôi nữ hoàng phá lưới, và các đồng đội của cô đã ghi 14 bàn thắng ở giải này, chỉ thủng lưới 1 bàn và chỉ 1 trong 4 trận đấu toàn thắng họ ghi ít hơn 3 bàn (trận thắng Costa Rica 2-0).

Ai sẽ đặt chỗ trước vào bán kết World Cup 2023? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha (phải) có thành tích đối đầu tốt hơn trước Hà Lan

REUTERS

Về phía Thụy Điển, HLV Peter Gerhardson và ban huấn luyện không chỉ phải đối mặt với thực tế là nhiều cầu thủ của họ đã rất mệt mỏi sau trận thắng Mỹ, mà có thể vắng trụ cột Filipna Angeldal, người đã rời sân trong trận đấu ấy ở trên cáng. Người hùng của họ ở trận đấu đó, thủ môn Zecira Musovic, có thể sẽ lại trở thành nữ anh hùng một lần nữa khi đương đầu với Nhật Bản, đội được đánh giá cao hơn và đã thắng 8 trong 10 trận gần nhất với các đối thủ châu Âu, mới đây nhất, nạn nhân của họ là Tây Ban Nha (4-0). Lần gần nhất họ gặp nhau ở World Cup nữ là bán kết giải 2011, với chiến thắng 3-1 thuộc về Nhật Bản, đội sau đó đăng quang khi đánh bại Mỹ trong trận chung kết nhờ loạt luân lưu quả cảm.

Dự đoán nào cho 2 trận tứ kết đầu tiên? Có lẽ trận đấy giữa Tây Ban Nha và Hà Lan sẽ phải đi vào hiệp phụ và chưa biết chừng đá luân lưu. Trong khi ở trận sau, Nhật Bản có nhiều khả năng đi tiếp. Hãy cùng chờ xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.