Ấn Độ: Cậu bé 7 tháng tuổi 'mang thai' nặng 2 kg trong bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/08/2023 09:10 GMT+7

Mặc dù chỉ mới 7 tháng tuổi nhưng một cậu bé ở Ấn Độ lại có bào thai nặng đến 2 kg trong bụng. Trên thực tế, đây là một trường hợp thai trong thai cực kỳ hiếm gặp.

Bé trai là con của một nông dân ở thị trấn Kunda, tỉnh Pratapgarh, thuộc bang Uttah Pradesh (Ấn Độ). Mẹ bé đã qua đời sau khi sinh nên bé đang sống với cha, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Ấn Độ: bé 7 tháng tuổi mang thai nặng 2 kg trong bụng - Ảnh 1.

Do mắc tình trạng thai trong thai, cậu bé 7 tháng tuổi ở Ấn Độ có bào thai nặng 2 kg trong bụng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ngay từ khi sinh ra, bụng cậu bé đã trương to bất thường. Tuy nhiên, đến tận ngày 24.7.2023, khi bé đã 7 tháng tuổi, thì người cha mới mang con đến Bệnh viện Swaroop Rani Nehru cũng thuộc tỉnh Pratapgarh để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Sarojini Naidu ở thành phố Prayagraj, cách quê nhà khoảng 63 km.

"Mẹ đứa trẻ đã chết sau khi sinh. Bụng cháu lại rất to và bé khóc la vì đau dữ dội. Ảnh chụp CT cho thấy một bào thai trong bụng bé", bác sĩ Kumar, người trực tiếp điều trị cho cháu bé, tiết lộ.

Trên thực tế, đây là tình trạng thai trong thai cực kỳ hiếm gặp. Loại dị tật bẩm sinh này xảy ra khi người mẹ mang song thai. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà một thai nhi đã phát triển vượt trội và bao phủ cả anh chị em song sinh. Khi đó, bào thai bị lấn áp sẽ nằm trong bụng bào thai còn lại.

Vì có bào thai trong bụng nên cách điều trị duy nhất là phải phẫu thuật để lấy bào thai ra ngoài. Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 28.7 tại Bệnh viện Nhi đồng Sarojini Naidu.

Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài đến 4 giờ. May mắn là phẫu thuật đã thành công và bào thai được lấy ra ngoài an toàn. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết bào thai nặng 2 kg. Đây cũng là ca thai trong thai đầu tiên được phẫu thuật ở thành phố Prayagraj.

Ấn Độ cũng từng ghi nhận một số trường hợp thai trong thai. Trong đó, trường hợp được biết đến nhiều nhất là một người đàn ông ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra (Ấn Độ).

Ngay từ khi sinh ra, người đàn ông này đã có bụng lớn bất thường. Nhưng khi đến 20 tuổi, bụng của ông bỗng dưng phát triển với tốc độ rất nhanh. Vì phải làm việc kiếm sống nên ông không thể đi khám và điều trị.

Đến tận năm 36 tuổi, khi bào thai trong bụng lớn đến mức chèn ép vào cơ hoành, dẫn đến khó thở thì ông mới đến một bệnh viện ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) để kiểm tra. Bác sĩ phát hiện ông bị tình trạng thai trong thai và phẫu thuật lấy bào thai ra ngoài, theo Hindustan Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.