Ấn Độ nuôi ong ở biên giới để ngăn buôn lậu cắt rào

08/11/2023 14:18 GMT+7

Lực lượng biên phòng Ấn Độ đã cho đặt các tổ ong trên hàng rào biên giới với Bangladesh nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu và vượt biên.

Tờ The Telegraph India ngày 8.11 đưa tin lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ đã đặt các tổ ong trên hàng rào dọc biên giới Bangladesh để chống buôn lậu và các hoạt động phạm tội khác.

Ấn Độ nuôi ong ở biên giới để ngăn buôn lậu cắt rào - Ảnh 1.

Tổ ong tại khu vực huyện Nadia ở biên giới Ấn Độ - Bangladesh

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH INDIA

Biên giới Ấn Độ và Bangladesh dài 2.500 km và các lực lượng biên phòng thường đối phó tình trạng buôn lậu vàng hoặc ma túy.

Với biện pháp mới, khi hàng rào bị rung động do dùng kềm cắt, bầy ong sẽ ngay lập tức bay ra để đốt người phạm tội. Các loại cây thuốc cũng được trồng dọc biên giới để ong thụ phấn.

Ngoài việc ngăn chặn các hoạt động phạm pháp, việc nuôi ong và trồng cây thuốc tại biên giới cũng giúp tăng thu nhập cho người dân địa phương, khuyến khích họ không tham gia mạng lưới buôn lậu.

Ấn Độ nuôi ong ở biên giới để ngăn buôn lậu cắt rào - Ảnh 2.

Tổ ong được đặt lên hàng rào biên giới

ANI

Mô hình này do Lực lượng An ninh biên giới và Bộ Y học cổ truyền Ayush phối hợp tổ chức, đang được triển khai tại khu vực Gede ở huyện Nadia, bang Tây Bengal.

"Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao cuộc sống của người dân vùng biên giới bằng cách giúp họ kiếm thêm thu nhập, và cũng nhằm chống các hành động cắt rào của bọn buôn lậu", theo chia sẻ của sĩ quan Sujeet Kumar, chỉ huy tiểu đoàn 32 của Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ và là người sáng tạo mô hình trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.