Ấn Độ và Mỹ đã ký thỏa thuận gì trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi?

23/06/2023 07:33 GMT+7

Ấn Độ và Mỹ đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác về chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng, công nghệ, không gian, quốc phòng trong chuyến thăm Washington D.C của Thủ tướng Narendra Modi.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhiều thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực đã được hai bên ký kết.

Ấn Độ và Mỹ đã ký thỏa thuận gì trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi? - Ảnh 1.

Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 22.6

REUTERS

Về thương mại, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết hai bên đã đồng ý chấm dứt 6 vụ mâu thuẫn tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo Reuters. Ấn Độ cũng đồng ý dỡ bỏ thuế suất đối với các sản phẩm của Mỹ như đậu gà và táo.

Về khoáng sản quan trọng, Ấn Độ đồng ý tham gia sáng kiến Đối tác An ninh khoáng sản (MSP) do Mỹ dẫn đầu nhằm tạo ra chuỗi cung ứng cho nguồn nguyên liệu này. Có 12 nước khác và Liên minh châu Âu (EU) tham gia sáng kiến này. Bên cạnh đó, công ty Epsilon Carbon của Ấn Độ sẽ đầu tư 650 triệu USD xây dựng nhà máy về linh kiện pin xe điện, thuê hơn 500 nhân viên trong 5 năm. Theo Nhà Trắng, sau khi được phê chuẩn, cơ sở này sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của Ấn Độ vào ngành pin xe điện của Mỹ.

Tiếp Thủ tướng Modi, Tổng thống Biden ca ngợi kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Ấn

Hãng sản xuất chíp Micron Technology của Mỹ sẽ đầu tư 825 triệu USD vào một nhà máy thử nghiệm và lắp ráp chíp mới tại bang Gujarat của Ấn Độ và tổng mức đầu tư có thể lên đến 2,75 tỉ USD. Trong đó, 50% sẽ do chính quyền trung ương Ấn Độ chi và 20% từ bang Gujarat.

Hãng chế tạo công cụ bán dẫn Applied Materials của Mỹ cũng đầu tư 400 triệu USD trong 4 năm vào một trung tâm kỹ thuật mới tại Ấn Độ.

Về đầu tư năng lượng mặt trời, một công ty mới do hãng sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Vikram Solar của Ấn Độ hậu thuẫn thông báo sẽ đầu tư 1,5 tỉ USD vào chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời Mỹ, đầu tiên là xây một nhà máy tại bang Colorado trong năm 2024. Công ty mới thành lập có tên VSK Energy sẽ giúp Mỹ đẩy mạnh xây dựng lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.

Ấn Độ và Mỹ đã ký thỏa thuận gì trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi? - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ

REUTERS

Về quốc phòng, đơn vị không gian vũ trụ của hãng General Electric của Mỹ thông báo đã ký thỏa thuận với công ty quốc doanh Ấn Độ Hindustan Aeronautics nhằm chế tạo động cơ máy bay tiêm kích cho không quân Ấn Độ. Thỏa thuận lịch sử này còn gồm việc sản xuất chung động cơ F414 của General Electric Aerospace tại Ấn Độ và các động cơ sẽ được sử dụng cho chiến đấu cơ Tejas của quốc gia Nam Á.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ phê chuẩn hợp đồng mua máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian của General Atomics (Mỹ). Ấn Độ sẽ mua 31 chiếc với giá khoảng hơn 3 tỉ USD. Nhà sản xuất Mỹ sẽ xây dựng cơ sở mới tại Ấn Độ để lắp ráp máy bay MQ-9B. Các tàu hải quân Mỹ cũng được phép ghé vào các xưởng tàu Ấn Độ để sửa chữa theo một thỏa thuận chung.

Về lĩnh vực không gian, Ấn Độ đồng ý tham gia Hiệp định Artemis do Mỹ dẫn đầu về khai phá không gian và sẽ làm việc với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong một sứ mệnh chung lên Trạm không gian quốc tế (ISS) trong năm 2024.

Về công nghệ máy tính tiên tiến, Ấn Độ và Mỹ đồng ý thiết lập Cơ chế phối hợp lượng tử Ấn-Mỹ nhằm thúc đẩy nghiên cứu chung giữa lĩnh vực công và tư của hai nước trong mảng này.

Ngoài ra, Mỹ sẽ tạo điều kiện để người lao động có tay nghề của Ấn Độ được cấp thị thực (visa) sang Mỹ sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có kế hoạch mở các lãnh sự quán mới tại thành phố Bengaluru và Ahmedabad của Ấn Độ. Ngược lại, Ấn Độ đang mở lãnh sự quán mới tại thành phố Seattle của Mỹ trong năm nay và sẽ sớm công bố 2 lãnh sự quán nữa tại Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.