An Giang tổ chức lễ giỗ tập thể cho 3.157 người dân bị Pol Pot thảm sát

05/05/2023 18:49 GMT+7

Chính quyền H.Tri Tôn (An Giang) phối hợp tổ chức lễ giỗ tập thể cho 3.157 người dân vô tội bị Pol Pot thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Ngày 5.5, tại Khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu (thuộc TT.Ba Chúc, H.Tri Tôn, An Giang), chính quyền H.Tri Tôn phối hợp Ban Trị sự T.Ư Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, long trọng tổ chức lễ giỗ tập thể lần thứ 45 cho 3.157 người vô tội bị Pol Pot - Ieng Sari thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

An Giang tổ chức lễ giỗ tập cho 3.157 người dân bị Pol Pot thảm sát - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, thắp nhang tại lễ giỗ tập thể những người dân bị thảm sát

CTV

Ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Tri Tôn, cho biết chỉ trong 12 ngày đêm (từ 18.4 đến 29.4.1978), lính Pol Pot - Ieng Sari đã giết hại 3.157 người dân vô tội của TT.Ba Chúc, H.Tri Tôn. Khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu là nơi lưu giữ những chứng tích tội ác diệt chủng khi lính Pol Pot tràn vào TT.Ba Chúc. 

Khi chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, một số hài cốt được người thân mang về gia đình an táng. Hiện còn 1.159 hộp sọ của người dân được lưu giữ, bảo quản tại Nhà mồ Ba Chúc, trong đó có 1.017 hộp sọ đã được xác định tuổi, giới tính. 

Đến năm 1980, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) có quyết định xếp hạng Nhà mồ Ba Chúc là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Với trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân An Giang đối với những người dân vô tội đã khuất, vào 2 ngày 15.3 và 16.3 âm lịch hằng năm, Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang nói chung và H.Tri Tôn nói riêng tổ chức lễ giỗ tập thể trang trọng cho các nạn nhân.

An Giang tổ chức lễ giỗ tập cho 3.157 người dân bị Pol Pot thảm sát - Ảnh 2.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở H.Tri Tôn

CTV

Trước đó, vào tối 4.5, Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức các nghi thức tôn giáo cầu siêu cho những người đã khuất. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Tri Tôn và bà con nhân dân tổ chức thắp nến tưởng niệm và thả hoa đăng để bày tỏ tấm lòng thương nhớ người dân vô tội bị thảm sát, cầu mong thế giới luôn bình an và hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.