Án giết người tăng mạnh ở Quảng Trị

09/12/2014 09:47 GMT+7

(TNO) Sáng 9.12, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 6, nhiệm kỳ 2011-2016 bước qua ngày làm việc thứ hai với báo cáo của Viện KSND và TAND tỉnh Quảng Trị .

Trong báo cáo của mình, ông Lê Hồng Quang, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tình hình tội phạm trên địa bàn năm qua diễn biến phức tạp, gây nhiều vụ án nghiêm trọng
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 6 - Ảnh: Nguyễn Phúc

Theo Viện KSND tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1.12.2013 đến 31.10.2014, cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố mới 528 vụ/758 bị can. Trong đó, loại tội phạm có xu hướng tăng thuộc về tội phạm ma túy (khởi tố 43 vụ/75 bị can) và tội phạm về trật tự an toàn xã hội (khởi tố 171 vụ/362 bị can)...

Đáng chú ý, trên địa bàn xuất hiện loại tội phạm mới là sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản. Chỉ tính riêng các vụ án hình sự, trong kỳ, Viện đã đề nghị truy tố 385 vụ/733 bị can, đình chỉ điều tra 5 vụ/9 bị can nhưng cũng bị phía tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 6 vụ...

Trong khi đó, báo cáo trước HĐND, ông Lê Hồng Quang, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tình hình tội phạm ngày càng tăng và năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình: vụ án Nguyễn Đăng Trường cùng đồng bọn phạm tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến cái chết của 2 người nghi là trộm chó ở xã Gio Thành (huyện Gio Linh); vụ án Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành phạm tội “giết người” hay còn gọi là vụ án thảm sát phu trầm ở huyện Hướng Hóa; vụ án Đoàn Thanh Khánh phạm tội “giết người” ở xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong)... Chỉ riêng đối với án “giết người” đã có 9 vụ/29 bị cáo (tăng 4 vụ/21 bị cáo so với năm 2013).

Ông Quang cũng lưu ý rằng, đối tượng phạm tội hình sự chưa thành niên là 83 người (chiếm 11% và tăng 39 người so với năm 2013), tái phạm 58 người (chiếm 7,7% và tăng 29 người so với năm ngoái).

Cũng trong báo cáo của mình, TAND tỉnh Quảng Trị cho hay trong năm tòa án 2 cấp đã giải quyết 2.092/2.125 vụ án thụ lý. Tuy vậy, kết quả xét xử bị phúc thẩm, giám đốc thẩm sửa, hủy án do “lỗi chủ quan” vẫn còn đáng ngại. Cụ thể, án hình sự (hủy 4 vụ, sửa 5 vụ), án dân sự (hủy 20 vụ, sửa 6 vụ), án kinh doanh - thương mại (hủy 6 vụ, sửa 2 vụ)...

Nguyễn Phúc

>> Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 6:: 'Nóng' vì một vụ án
>> Lãng phí đất tại Quảng Trị
>> Xét xử băng 'giang hồ Quảng Trị': Người bị hại, nhân chứng không dám đến tòa
>> Xét xử vụ băng giang hồ Quảng Trị cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.