Ẩn họa bay 'trộm' dù lượn ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/06/2023 14:30 GMT+7

Những nhóm dù lượn ngang nhiên bay trên bầu trời ở Quảng Ninh nhưng không được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cho phép đã gây mất an ninh trật tự, đe dọa an toàn bay.

Mạnh ai nấy... bay

Theo phản ánh của người dân, gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nở rộ hoạt động bay dù lượn bằng động cơ tại nhiều địa phương như TP.Hạ Long, H.Tiên Yên, H.Bình Liêu. Hoạt động dù bay bằng động cơ hoạt động khá rầm rộ, quảng bá đào tạo huấn luyện phi công trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều người vô tư bay dù trên bầu trời mà không xin phép cơ quan quân sự, chính quyền địa phương.

Ẩn họa 'bay trộm' dù lượn ở Quảng Ninh  - Ảnh 1.

Nhóm người bay dù lượn trái phép trên bầu trời H.Tiên Yên

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tìm hiểu của PV Thanh Niên, gần đây, tại khu vực đảo Tuần Châu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) xuất hiện một nhóm người đào tạo, huấn luyện bay dù luyện thế nhưng nhiều cơ quan chức năng không hề hay biết.

Vào các buổi chiều, trên bầu trời khu vực TP.Hạ Long xuất hiện khá nhiều cánh dù được cất cánh do ca nô kéo; động cơ.

Anh Nguyễn Văn Trọng (45 tuổi, P.Hồng Hải, TP.Ha Long, Quảng Ninh) cho hay, thời gian trước, tại khu vực quảng trường 30.10; đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, khu vực P.Tuần Châu, TP.Hạ Long, thậm chí ở một số sự kiện âm nhạc vào buổi tối cũng xuất hiện một số đội bay dù lượn bằng động cơ. "Hoạt động bay dù động cơ này mới lạ hấp dẫn nhưng cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ để tránh xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc", anh Trọng nói.

Không những vậy, gần đây, trên mạng xã hội còn xuất hiện một đơn vị có tên "Sky Rider" tổ chức huấn luyện, bay dù bằng động cơ tại khu vực đảo Tuần Châu. Theo quảng cáo của đơn vị này, mức chi phí huấn luyện là 10 triệu đồng nếu học viên có thiết bị; 15 triệu đồng với học viên chưa có thiết bị; mức phí trên chưa bao gồm bảo hiểm.

Trao đổi Thanh Niên, đại diện Sở VH-TT Quảng Ninh cho biết, qua kiểm tra của đơn vị này hiện trên địa bàn có duy nhất 1 đơn vị được kinh doanh dù bay bằng động cơ là Công ty CP TMDV du lịch Đỗ Giang; còn lại là 1 doanh nghiệp kinh doanh dù bay bằng ca nô kéo tại bãi biển Bãi Cháy. 2 đơn vị này đều được cấp phép của cơ quan chức năng địa phương.

"Các hoạt động kinh doanh dù bay ngoài khu vực TP.Hạ Long khác đến chưa được cấp phép. Đến thời điểm này chúng tôi cũng thấy có hoạt động kinh doanh bay dù tại một số nơi trên địa bàn tỉnh nhưng chưa phát hiện được trực tiếp. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh", đại diện Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Bay 'trộm' trên bầu trời Đông Bắc

Mới đây (27.5), qua kiểm tra của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm người bay dù động cơ tại bãi cát mũi Lòng Vàng gần khu vực cảng Mũi Chùa (H.Tiên Yên) không xin phép lực lượng quân sự.

Ẩn họa 'bay trộm' dù lượn ở Quảng Ninh  - Ảnh 2.

Nhóm Sky Rider tổ chức tuyển sinh để huấn luyện bay dù lượn động cơ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong số nhóm người bay nói trên có 3 thành viên của CLB Dù lượn và diều bay có động cơ Đông Bắc.

Trong bản giải trình gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, CLB Dù lượn và diều bay có động cơ Đông Bắc cho biết không có kế hoạch bay tại khu vực nói trên; đồng thời không rõ tổ chức nào thực hiện việc bay dù trên.

Tuy nhiên, qua rà soát, CLB Dù lượn và diều bay có động cơ Đông Bắc thừa nhận có 3 thành viên tự ý bay không xin phép và đang thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm. Trong thời gian tới CLB này sẽ họp tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những người có liên quan.

Không thể phủ nhận hoạt động bay dù lượn động cơ tại Quảng Ninh đem đến trải nghiệm mới lạ, nhưng việc bỏ ngỏ quản lý để xảy ra hoạt động bay 'trộm' như trên gây rủi ro cho chính người chơi và tiềm ẩn nguy cơ về an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.