Án mạng ở Bình Phước: Người phụ nữ bị người tình sát hại, dìm xuống chậu nước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/02/2023 14:24 GMT+7

Ngày 17.2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Hớn Quản tiến hành điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị người tình sát hại, dìm xuống chậu nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu về vụ án mạng, khoảng 4 giờ 50 cùng ngày, Công an H.Hớn Quản tiếp nhận tin báo của Trung tâm y tế H.Hớn Quản về việc chị N.T.L (39 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Tân Quan, H.Hớn Quản) nhập viện với nhiều vết thương trên người và đã tử vong.

Bình Phước: Người phụ nữ bị người tình sát hại, dìm xuống chậu nước - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh từ cơ quan công an, chị N.T.L đang sống chung như vợ chồng với Lê Văn Ga (45 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) từ tháng 11.2022 đến nay. Trong thời gian chung sống, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 12.2, Ga dọn ra ở riêng.

Khoảng 4 giờ ngày 17.2, chị L. đang đánh răng trong phòng vệ sinh thì bất ngờ bị Ga dùng hung khí tấn công. Lúc này, anh H. (31 tuổi), nhà ở kế bên, nghe tiếng chị mình kêu cứu, lập tức chạy qua và phát hiện chị L. đang trong nhà vệ sinh.

Bình Phước: Người phụ nữ bị người tình sát hại, dìm xuống chậu nước - Ảnh 2.

Nghi phạm Lê Văn Ga và con dao được tìm thấy tại hiện trường

CÔNG AN CUNG CẤP

Nhìn qua cửa thông gió nhà vệ sinh, anh H. phát hiện Ga đang dìm đầu chị gái mình xuống chậu nước. Thấy vậy, anh H. phá cửa vào thì Ga bỏ chạy. Chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Lê Văn Ga sau đó đã bị Công an H.Hớn Quản bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan.

Khi bị bắt, Ga khai nhận với công an là mình đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ga được lực lượng công an đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Hớn Quản, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cứu chữa.

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị người tình dìm nước tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.