An ninh Israel để lọt lính giả vào chụp hình với Thủ tướng Netanyahu

Khánh Như
Khánh Như
02/01/2024 10:42 GMT+7

Các công tố viên Israel đã nộp đơn cáo buộc hình sự đối với một người đàn ông bị buộc tội mạo danh binh sĩ để xuất hiện trong cuộc chiến ở Dải Gaza.

Reuters đưa tin hôm 1.1 rằng người này bị tố ăn trộm đạn dược và giả danh binh sĩ để chụp ảnh tiền tuyến với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo bản cáo trạng được đưa ra Tòa án quận Tel Aviv, bị cáo Roi Yifrah chưa bao giờ phục vụ trong quân đội Israel nhưng vẫn tìm cách xâm nhập vào vùng chiến sự bằng cách giả làm thành viên của đơn vị chiến đấu Shin Bet tinh nhuệ.

Shin Bet là cơ quan tình báo nội địa của Israel.

An ninh Israel để lọt lính giả vào chụp hình với Thủ tướng Netanyahu- Ảnh 1.

Roi Yifrah (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ngoài cùng bên trái) tại một tiền tuyến ở Gaza

KESHET 12

Kênh truyền hình Channel 12 đã phát sóng một bức ảnh được cho là người đàn ông 35 tuổi, trong trang phục chiến đấu, chụp ảnh cùng những người lính khác bên cạnh ông Netanyahu tại bãi đáp trực thăng.

Một quan chức Israel xác nhận rằng bị cáo Yifrah đã chụp ảnh với ông Netanyahu, nhưng cho biết thủ tướng không bao giờ gặp nguy hiểm do "một số lớp an ninh tại địa điểm [gặp mặt]".

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về thông tin.

Bản cáo trạng cho biết thủ đoạn này "tạo điều kiện cho (Yifrah) tiếp cận với súng, đạn dược, thiết bị quân sự và cảnh sát", đồng thời thông tin thêm rằng các tài sản được tìm thấy tại nhà của Yifrah bao gồm một khẩu súng trường tấn công, nhiều loại đạn, lựu đạn khói và bao súng.

Thủ tướng Israel nói sẽ giành lại quyền kiểm soát biên giới Gaza-Ai Cập

Hiện có 5 tội danh chống lại người này, bao gồm gian lận nghiêm trọng và trộm cắp, có thể dẫn đến mức án tù tối đa là 36 năm. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Yifrah nên được khen ngợi. Luật sư Eitan Sabag nói với Kênh 12: "Thân chủ của tôi là một bác sĩ… đã cứu người dưới hỏa lực".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.